Trao Giải thưởng về thông tin đối ngoại

09:05, 27/05/2015
.

Ngày 27/5, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Chỉ đạo về công tác thông tin đối ngoại tổ chức Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2014 cho lĩnh vực báo chí.
 

 Ông Lê Hồng Anh và ông Đinh Thế Huynh trao giải cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt giải Nhất. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Ông Lê Hồng Anh và ông Đinh Thế Huynh trao giải cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt giải Nhất. Ảnh: VGP/Quang Hiếu


Đến dự Lễ trao giải có Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác thông tin đối ngoại Đinh Thế Huynh; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan báo chí đối ngoại chủ lực của Việt Nam và các tác giả đoạt giải.

Phát biểu tại Lễ trao giải, ông Đinh Thế Huynh chúc mừng thành công của Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ nhất-năm 2014 và các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

Khẳng định Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2014 lần đầu tiên tổ chức đã thành công, ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, hiện nay công tác thông tin đối ngoại đang có nhiều cơ hội thuận lợi, đồng thời cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy các lực lượng làm thông tin đối ngoại cần phải tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác tuyên truyền đối ngoại, thường xuyên đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại, tiếp tục triển khai thực hiện tốt “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020” của Bộ Chính trị, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của cộng đồng quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giải báo chí về thông tin đối ngoại lần thứ nhất 2014 thút hút 515 tác phẩm tham dự từ nhiều cơ quan báo chí, truyền thông cả trong và ngoài nước, trong đó thể loại báo in có 255 tác phẩm; báo điện tử 68 tác phẩm; phát thanh 14 tác phẩm; truyền hình 79 tác phẩm; ảnh báo chí 99 tác phẩm. Đặc biệt, trong số này, có nhiều bài dự thi viết bằng các ngôn ngữ: Anh, Pháp, Nga, Trung, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Bulgaria của nhiều nhà báo, chuyên gia, nhà nghiên cứu, người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài.


Sau vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức đã chọn ra 59 tác phẩm theo 5 thể loại (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí) để trao: 5 giải Nhất, 10 giải Nhì, 13 giải Ba và 31 giải Khuyến khích./.
 

Theo Quang Hiếu (Chinhphu.vn)
 


.