"Tiếng hát Làng Sen 2015" kỷ niệm 125 ngày sinh của Bác

01:05, 14/05/2015
.

Từ ngày 16-5 đến 19-5, tại TP Vinh (Nghệ An) diễn ra Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Tiếng hát Làng Sen 2015 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức.

 
"Tiếng hát làng Sen 2015" là hoati động nằm trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen 2015 (ảnh minh họa)

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen 2015 và Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Liên hoan “Tiếng hát Làng Sen 2015” có sự tham gia của 25 đoàn nghệ thuật quần chúng thuộc Trung tâm Văn hóa các tỉnh, thành phố trên toàn quốc bao gồm: Nghệ An, Bắc Ninh, Bình Dương, Bình Thuận, Bình Phước, TP Cần Thơ, Đắk Lắk, Điện Biên, Đồng Nai, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nội, Hà Tĩnh, TP Hồ Chí Minh, Lai Châu, Ninh Bình, Sơn La, Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái, TP Đà Nẵng.

Với chủ đề “Sáng mãi tên Người – Hồ Chí Minh”, Liên hoan sẽ diễn ra rất nhiều hoạt động phong phú và hấp dẫn mang đậm bản sắc văn hóa xứ Nghệ như: Lễ dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ ở Quảng trường Hồ Chí Minh; Lễ diễu hành về quê Bác tại quảng trường Hồ Chí Minh; Lễ dâng hoa, dâng hương báo công với Bác tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở khu di tích Kim Liên; Chiếu phim về Bác Hồ và giao lưu với các nghệ sĩ từng đóng vai Bác Hồ tại Ðại học Vinh và huyện Nam Ðàn. Bên cạnh đó là các Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tại Quảng trường Hồ Chí Minh; Triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh về đề tài "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Liên hoan Tiếng hát Làng Sen tại Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh.

Liên hoan “Tiếng hát Làng Sen” là hoạt động thể hiện lòng biết ơn, sự ngưỡng mộ thành kính của nhân dân cả nước đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Đồng thời, đây cũng là dịp để tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh và đặc biệt tiếp tục việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
Hoàng Lân/Hà Nội mới

.