Phát động Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam và Festival Nhiếp ảnh trẻ

10:03, 17/03/2015
.

Chiều 16-3, tại Hà Nội, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh & Triển lãm (Bộ VH,TT&DL) phát động hai hoạt động lớn trong năm của ngành: "Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015" và "Festival Nhiếp ảnh trẻ 2015".

 

 (Ảnh minh họa: Ngô Việt Hùng)
(Ảnh minh họa: Ngô Việt Hùng)


Triển lãm mỹ thuật kỳ này được đổi tên thành "Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam" thay vì "Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc", là hoạt động được tổ chức định kỳ 5 năm/lần. Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam tuổi từ 18 trở lên, có tác phẩm thuộc lĩnh vực hội họa, đồ họa, tượng, phù điêu, nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật trình diễn, video art… và các hình thức nghệ thuật đương đại khác. Ban tổ chức nhận tác phẩm dưới dạng ảnh chụp từ ngày 6 đến 12-7 tại Phòng Mỹ thuật, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh & Triển lãm (tầng 8 - tòa nhà số 101 A Nguyễn Khuyến, Hà Nội), sau đó BTC sẽ chấm chọn và nhận tác phẩm thật tham gia triển lãm. Tác phẩm xuất sắc nhất được nhận giải trị giá 50 triệu đồng.

"Festival Nhiếp ảnh trẻ" được tổ chức lần đầu nhằm khuyến khích sự phát triển lực lượng nghệ sĩ trẻ, đối tượng tham gia ở độ tuổi 14-35.

Tác phẩm dự Festival dưới dạng ảnh đơn, thể hiện chủ đề "Thế hệ trẻ Việt Nam - Đất nước và phát triển". BTC nhận ảnh dự thi dưới dạng file kỹ thuật số qua trang web http://www.festivalnhiepanhtre.vn hoặc qua email thianh@festivalnhiepanhtre.vn từ nay đến hết ngày 30-6. Dự kiến, Festival diễn ra tại Hà Nội vào cuối tháng 8, đầu tháng 9 tới, khoảng 300 ảnh sẽ được chọn trưng bày.

Theo Yên Nga/Hà Nội Mới

 


.