Khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột 2015

09:03, 11/03/2015
.

Lễ hội Cà phê năm 2015 với chủ đề “Buôn Ma Thuột - Những đường xuân lịch sử” đã chính thức khai mạc tối 10/3.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột diễn ra vào đúng vào dịp kỷ niệm 110 năm hình thành và phát triển của thành phố Buôn Ma Thuột; 100 năm cây cà phê xuất hiện tại Tây Nguyên và kỷ niệm 40 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột - giải phóng tỉnh Đăk Lăk. Đến dự Lễ hội có đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư; Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên.

Đêm khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 5 (Ảnh: VOV)
Đêm khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 5 (Ảnh: VOV)



Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Đại Quang trong bài phát biểu khai mạc Lễ hội đã đánh giá cao những đóng góp to lớn cho kinh tế đất nước của cây cà phê Việt Nam - một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu hàng đầu của đất nước. Đồng chí Trần Đại Quang đề nghị cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các sản phẩm cà phê, thông qua việc đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, giao lưu học hỏi kinh nghiệm sản xuất, chế biến của các quốc gia có cà phê. Các địa phương và các Bộ, ban, ngành cần tham mưu cho Trung ương các chính sách giúp cây cà phê phát triển bền vững hơn.

Với chủ đề “Buôn Ma Thuột - Những đường xuân lịch sử”, lễ khai mạc bao gồm nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc mang tên “Cà phê Buôn Ma Thuột - Hội tụ tinh hoa đại ngàn”. Qua đó, tái hiện lịch sử vùng đất Tây Nguyên từ thưở mở đất khai cơ đến chiến thắng Buôn Ma Thuột , khởi đầu quan trọng cho thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thống nhất đất nước.

Tại lễ khai mạc, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại - không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột - đại diện cho cà phê Việt Nam cũng được tái hiện đầy cảm xúc.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột 2015 sẽ tiếp tục kéo dài đến hết ngày 12/3/2015.

Theo VTV.VN

 


.