Chương trình thơ-nhạc với chủ đề "Biển đảo và Quê hương"

10:03, 05/03/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 5.3, Hội VHNT tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chương trình Nhạc- thơ chào mừng Ngày Thơ Việt Nam với chủ đề "Biển đảo và quê hương". Đây là năm thứ 12 liên tiếp tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Ngày Thơ Việt Nam. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan cùng đông đảo nhân dân, cán bộ chiến sĩ và học sinh đã đến dự chương trình.
Chương trình nhạc- thơ năm nay giới thiệu đến người yêu thơ 16 tác phẩm gồm 10 bài thơ và 6 ca khúc phổ thơ do hội viên Hội VH-NT tỉnh sáng tác. Ngoài việc đọc và ngâm thơ, ban tổ chức còn chọn hai bài thơ gồm bài “Quê hương” của Tế Hanh và bài “Làng em” của Bích Khê để thể hiện theo hình thức trình diễn thơ. Đây là hai bài thơ của hai nhà thơ lớn ở Quảng Ngãi.

 

Tác phẩm Quê hương của nhà thơ Tế Hanh được thể hiện theo hình thức trình diễn thơ tại chương trình
Tác phẩm Quê hương của nhà thơ Tế Hanh được thể hiện theo hình thức trình diễn thơ tại chương trình
 
Ngày thơ Việt Nam ngoài tôn vinh thơ ca Việt Nam còn có mục đích truyền đi thông điệp, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc, góp phần tạo nên sự gắn kết tình cảm giữa mọi người để cùng nhau xây dựng và bảo vệ quê hương. Các tiết mục nhạc thơ năm nay thể hiện được quy mô và hoành tráng hơn mọi năm, nhằm hướng tới kỷ niệm 40 năm giải phóng Quảng Ngãi (24/3) và giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4)
 
Tin, ảnh: Thanh Phương
 

 


.