Mở cuộc thi ảnh đầu tiên về lĩnh vực thuế, ngân sách

07:10, 19/10/2014
.

Đây là cuộc thi ảnh đầu tiên về lĩnh vực ngân sách, tiền thuế của người dân, do chính người dân thể hiện.


Sáng 18/10, tại Hà Nội diễn ra Lễ công bố Cuộc thi ảnh "Góc nhìn người đóng thuế”. Cuộc thi được tổ chức bởi OXFAM, Trung tâm Nâng cao Năng lực Cộng đồng (CECEM), Trung tâm Hỗ trợ Giáo dục và Nâng cao Năng lực Phụ nữ (CEPEW), Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI), Trung tâm Hành động Phát triển vì Cộng đồng (ACDC), Nhóm Hợp tác Thúc đẩy Cải cách Hành chính công (GPAR), Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) và Trung tâm Truyền thông Giáo dục cộng đồng (MEC).

Cuộc thi sẽ kéo dài từ tháng 10/2014-3/2015, với mục đích thu hút sự quan tâm của công chúng đối với vấn đề ngân sách, giúp người dân hiểu rõ hơn quyền của mình trong tham gia quản lý ngân sách, tạo diễn đàn giúp người dân nói lên tiếng nói về vấn đề quản lý và sử dụng ngân sách.

Theo thể lệ, nội dung của tác phẩm dự thi tập trung vào những câu chuyện đang diễn ra tại địa phương liên quan đến thu-chi ngân sách Nhà nước; sử dụng ngân sách Nhà nước, hiệu quả quản lý ngân sách; sự tham gia, giám sát của người dân trong quy trình quản lý ngân sách; công khai minh bạch về ngân sách tại các cấp chính quyền.

Cuộc thi ảnh “Góc nhìn người đóng thuế” sẽ có hai bộ giải thưởng: Giải tháng và Giải chung kết. Giải thưởng hằng tháng được công bố vào ngày 5 tháng tiếp theo. Mỗi tháng sẽ có 3 giải thưởng dành cho 1 tác phẩm được yêu thích nhất do người dùng Facebook bình chọn; 1 tác phẩm xuất sắc nhất do Ban giám khảo bình chọn và 1 tác phẩm báo chí của tháng do Ban giám khảo bình chọn, mỗi giải thưởng trị giá 1,5 triệu đồng.

Giải Chung kết cuộc thi sẽ được công bố vào tháng 4/2015, bao gồm: 1 giải Nhất trị giá 8 triệu đồng; 1 giải Nhì trị giá 6 triệu đồng và 1 giải Ba trị giá 4 triệu đồng.
 

Theo Nhật Nam  (Chinhphu.vn)

 


.