Độc đáo trò đua cá người Tày

04:10, 06/10/2014
.

Trò đua cá ở xã Mậu Duệ, Yên Minh, Hà Giang, thường diễn ra vào Tết cá người Tày (9-9 âm lịch).

 

Dịp này, khi người lớn đang bận bịu với những món liên quan đến cá như hấp, nướng, gỏi… để cầu mong mùa màng bội thu thì lũ trẻ được bố mẹ chọn cho một con cá chép ruộng để đi… đua.
Ngay trên con suối gần làng, hai đoạn dây được giăng ra, quy định điểm xuất phát và đích.
Mỗi “vận động viên” cá sẽ được buộc thêm một vật bất kì có thể nổi trên mặt nước để làm dấu.
Sau khi có hiệu lệnh, đám trẻ sẽ buông dây, xua cá bơi về đích trong tiếng reo hò không ngớt.
Cũng như đua xe công thức một, đua cá thi thoảng cũng xảy ra vài tai nạn ngoài ý muốn. Đó là lúc những chú vận động viên lười nhác không muốn bơi ra khỏi vạch xuất phát, hoặc bơi giữa đường thì … chui vào đám bèo.

 

Có những chú hung hăng, sau khi xuất phát thì quay ngược đầu, đâm vào chân bọn trẻ, chạy thục mạng. Mỗi lúc như thế, đám trẻ sẽ reo hò đuổi theo để đưa “vận động viên” của mình về lại “trường đua”.
Băng băng về đích.
Phần thưởng cho vận động viên về nhất được "quy định từ xưa" là những tràng pháo tay và tiếng cười.


Theo Toàn Khánh (Chinhphu.vn)


.