170 đại biểu tham dự Hội thảo khoa học Quốc tế "Khảo cổ học dưới nước"

09:10, 13/10/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 13.10, Sở VHTT&DL phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức họp báo về hội thảo khoa học Quốc tế "Khảo cổ học dưới nước ở Việt Nam và Đông Nam Á".
 
Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ- Giám đốc Sở VHTT&DL thông báo nội dung hội thảo.
Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ- Giám đốc Sở VHTT&DL thông báo nội dung hội thảo.
 
Hội thảo do UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức. Hội thảo sẽ thu hút trên 170 đại biểu trong nước và quốc tế, trong đó có 48 nhà khoa học, nhà nghiên cứu ngoài nước đến từ 17 quốc gia, vùng lãnh thổ, và hơn 120 nhà khoa học, nghiên cứu, quản lý văn hóa trong nước.
 
Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài nước thảo luận, trao đổi về chủ đề "Khảo cổ học dưới nước ở Việt Nam và Đông Nam Á: Hợp tác để phát triển". Mục đích của hội thảo nhằm xác định, đánh giá tiềm năng, thực trạng năng lực quản lý, bảo tồn và phát huy những giá trị của di sản văn hóa dưới nước ở khu vực Đông Nam Á; nâng cao nhận thức và tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong việc nghiên cứu, bảo vệ và phát huy giá trị của di sản văn hóa dưới nước.
 
Hội thảo diễn ra chính thức từ ngày 15 đến 16 tháng 10.
 
Các nhà khảo cổ đã phát hiện khá nhiều cổ vật tại các tàu đắm tại vùng biển Quảng Ngãi.
Các nhà khảo cổ đã phát hiện khá nhiều cổ vật tại các tàu đắm tại vùng biển Quảng Ngãi.
 
 
Tin, ảnh: M.Toàn

.