Bình Sơn: Đón nhận Bằng công nhận cây di sản Việt Nam

02:09, 28/09/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng ngày 27.9, xã Bình Chương, huyện Bình Sơn đã tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận cây di sản Việt Nam. Đây là cây được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận đầu tiên của huyện Bình Sơn và là cây thứ 8 của tỉnh Quảng Ngãi.
 
Cây Kơ nia (cây Cầy) được xác định trên 500 năm nằm ở phía Bắc tỉnh lộ 622 thuộc xóm An Quới, thôn An Điềm 1, xã Bình Chương, huyện Bình Sơn. Đây là cây cổ thụ lâu đời nhất ở vùng đất này và là nơi gắn nhiều chiến tích và bao biến cố thăng trầm của lịch sử.
 
Đại diện Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi và lãnh đạo UBND huyện Bình Sơn gắn biển di tích cây di sản Việt Nam
Đại diện Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi và lãnh đạo UBND huyện Bình Sơn gắn biển di tích cây di sản Việt Nam
 
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, khu vực cây Cầy được chọn làm nơi cất dấu mật thư, trao đổi thông tin, hàng hóa, là nơi hoạt động của cơ sở cách mạng và các Đội công tác vũ trang tuyên truyền...
 
Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND huyện Bình Sơn, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh yêu cầu Đảng bộ, chính quyền xã Bình Chương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa của việc chăm sóc, bảo tồn cây Di sản để mọi người dân và nhất là các em học sinh biết, càng thêm tự hào và qua đó ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của cá nhân, của cộng đồng đối với di sản này.
 
 
  Tin, ảnh: Công Hiền 

.