Vận động hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Hà Nội

09:08, 29/08/2014
.

Cuộc vận động này nhằm hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô và kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa Thông tin (28/8/1945-28/8/2014).
 

Bảo tàng Hà Nội đón nhận hiện vật do các tổ chức, cá nhân hiến tặng. Ảnh: VGP/Nguyệt Hà
Bảo tàng Hà Nội đón nhận hiện vật do các tổ chức, cá nhân hiến tặng. Ảnh: VGP/Nguyệt Hà


Ngày 28/8, Sở VHTTDL Hà Nội đã tổ chức cuộc vận động tới các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài ủng hộ, hiến tặng tài liệu, hiện vật có nội dung phản ánh lịch sử hào hùng của Thủ đô Hà Nội qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cũng như những thành tựu của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô đã đạt được trong công cuộc đổi mới để lưu giữ và trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội.

Cuộc vận động nhằm mục đích bổ sung nguồn tư liệu, hiện vật cho các bộ sưu tập, qua đó góp phần nâng cao chất lượng nội dung trưng bày của Bảo tàng Hà Nội, giới thiệu đến đông đảo khách tham quan trong nước và bè bạn quốc tế về truyền thống lịch sử, truyền thống văn hóa của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến và anh hùng.

Ngay tại buổi lễ phát động này, Ban tổ chức đã đón nhận 145 hiện vật do 40 tổ chức và cá nhân hiến tặng.

Cuộc vận động và tiếp nhận hiện vật hiến tặng được chia làm 2 đợt. Đợt 1: Từ 28/8/2014 đến 10/10/2014. Đợt 2: Từ 10/10/2014 đến 31/12/2014.

Kết thúc cuộc vận động hiến tặng hiện vật, Bảo tàng Hà Nội sẽ tổ chức lễ Báo cáo kết quả đợt vận động và trưng bày hiện vật do các tổ chức, cá nhân trao tặng. Dự kiến lễ tổng kết cuộc vận động được tổ chức vào Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2014) tại Bảo tàng Hà Nội.

Địa điểm tiếp nhận hiện vật: Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
 

Theo Nguyệt Hà (Chinhphu.vn)
 


.