Xây dựng vịnh thuyền buồm đầu tiên tại Việt Nam

09:05, 31/05/2014
.

Vịnh thuyền buồm Vũng Rô có tên gọi “ONE15 Vung Ro Bay Marina Resort”, gồm cầu tàu có sức chứa 350 thuyền buồm kích cỡ từ 10-60m, cùng hệ thống dịch vụ đi kèm gồm câu lạc bộ dành cho thành viên, khách sạn, villa cỡ nhỏ, nhà hàng, cửa hàng bán lẻ...
 

Một góc khu vực vịnh Vũng Rô, huyện Đông Hòa, Phú Yên.
Một góc khu vực vịnh Vũng Rô, huyện Đông Hòa, Phú Yên.



Tỉnh Phú Yên đang tạo điều kiện để tập đoàn liên doanh 100% vốn của Nga Vũng Rô Petroleum (VRP) và Công ty phát triển vịnh thuyền buồm ONEº15 Marina Club của Singapore đầu tư xây dựng vịnh thuyền buồm Vũng Rô tại huyện Đông Hòa, ông Phạm Đình Cự, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết hôm 30/5.

Dự kiến, vịnh thuyền buồm Vũng Rô có tên gọi “ONE15 Vung Ro Bay Marina Resort”, gồm cầu tàu có sức chứa 350 thuyền buồm kích cỡ từ 10 - 60m, cùng hệ thống dịch vụ đi kèm gồm câu lạc bộ dành cho thành viên, khách sạn, villa cỡ nhỏ, nhà hàng, cửa hàng bán lẻ...

Khi hoàn thành, đây sẽ là vịnh thuyền buồm đầu tiên ở Việt Nam.

Vịnh thuyền buồm Vũng Rô là một trong những hạng mục nằm trong tổ hợp Dự án chung cư - khách sạn tại Phú Yên, gồm các khách sạn 760 phòng, 4.300 căn hộ, 100 nhà phố, cửa hàng bán lẻ, nhà hàng, câu lạc bộ cùng một bãi biển dài 400m do VRP phát triển cùng Rose Rock Group (Mỹ), đầu tư khoảng 2,5 tỷ USD.

Được biết, hiện tại VRP đang tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng cho cả tổ hợp Dự án chung cư - khách sạn trên. Dự kiến sau khi hạ tầng chung phục vụ cho tổ hợp dự án hoàn thành, VRP sẽ cho tiến hành xây dựng trung tâm thuyền buồn Vũng Rô.

Theo các nhà đầu tư, sau khi tổ hợp dự án có giá trị 2,5 tỷ USD này hoàn thành, Vũng Rô (Phú Yên) sẽ là địa điểm nghỉ ngơi, định cư lý tưởng cho khách du lịch khu vực châu Á và quốc tế.

 

Theo Chinhphu.vn


.