Điện Biên Phủ - bản giao hưởng hòa bình

02:04, 20/04/2014
.

Lúc 20g05 ngày 21-4 kênh VTV1 sẽ truyền hình trực tiếp cầu truyền hình Điện Biên Phủ - bản giao hưởng hòa bình.

Ông Philippe Sainteny trò truyện cùng nhóm công tác của VTV - Ảnh: VTV
Ông Philippe Sainteny trò truyện cùng nhóm công tác của VTV - Ảnh: VTV


Dài khoảng hai giờ, đan xen giữa các cuộc giao lưu là chương trình văn nghệ và những thước phim, phóng sự đồng hành.

Dù đã trải qua 60 năm, nhưng âm vang chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn còn mãi trong lòng người dân VN và thế giới. Và cầu truyền hình một lần nữa nhắc lại những câu hỏi mà có lẽ vẫn còn một số người thắc mắc: Tại sao Đại tướng Võ Nguyên Giáp lại bất ngờ quyết định chuyển hướng tiến công từ “đánh nhanh thắng nhanh” sang “đánh chắc tiến chắc”? Bí quyết chiến thắng của VN là gì khi có sự chênh lệch quá lớn về lực lượng giữa ta và địch? Những người lính VN và Pháp nghĩ gì trước khi vào trận chiến?...

Câu trả lời đến từ những nhân chứng sống. Đó là đại tá anh hùng lực lượng vũ trang Phùng Văn Khầu, đại tá Trần Liên, anh hùng Đặng Đức Song, nguyên cục trưởng Cục Quân báo Lê Trọng Nghĩa, ông Nguyễn Văn Hiếu - thư ký Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà báo Phạm Phú Bằng, cô Nguyễn Thị Nga - văn công đại đoàn 316... Đặc biệt, VTV cũng đã tổ chức đoàn công tác đến nước Pháp để gặp gỡ những nhân chứng quan trọng như Philippe Sainteny, con trai của cựu thống đốc Bắc kỳ Jean Sainteny - người đã thay mặt Chính phủ Pháp ký hiệp ước sơ bộ 6-3-1946 với Chủ tịch Hồ Chí Minh, bà Raymond Dienne - người đã nằm xuống đường ray xe lửa để chặn đoàn tàu chở vũ khí đến VN... Đặc biệt, đoàn phim cũng đã gặp gỡ ông Daniel Roussel - đạo diễn thực hiện bộ phim tài liệu nổi tiếng Cuộc chiến giữa hổ và voi. Ông đã nhận lời mời qua VN để trở thành khách mời quan trọng trong cầu truyền hình...



H.LÊ/Báo Tuổi trẻ


.