Những kỷ lục thú vị trong lịch sử giải Oscar

03:03, 01/03/2014
.

 Đêm trao giải điện ảnh danh giá nhất hành tinh Oscar 2014 sẽ diễn ra vào ngày 2.3 (giờ địa phương) tại nhà hát Dolby ở Hollywood (Mỹ). Trước giờ G, trang Oscar World đã điểm lại một số kỷ lục thú vị trong 85 năm lịch sử giải Oscar (1929-2014).

Phim giành nhiều giải thưởng nhất

Đó là 3 bộ phim "bom tấn" Ben-Hur (1959), Titanic (1997) và The Lord of the Ring: The Return of the King (2003). Cả ba đều giành được 11 giải thưởng trên tổng số 17 hạng mục tại giải Oscar.

Đặc biệt, bộ phim The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) được 11 đề cử và giành đủ 11 giải thưởng.

Trong khi đó, 2 bộ phim The Turning Point (1977) và The Color Purple (1985) dù được 11 đề cử giải Oscar nhưng lại ra về tay trắng.

 
Titanic - bộ phim có số tiền đầu tư lên đến nửa tỉ USD ở Hollywood

 

Phim giành 5 giải lớn nhất

Giải Oscar có 5 giải thưởng quan trọng nhất gồm Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Kịch bản hay nhất.

Trong suốt 85 năm lịch sử trao giải Oscar, chỉ có 3 bộ phim xuất sắc thắng đủ 5 giải thưởng này là It Happened One Night (1934), One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975) và The Silence of the Lambs (1991).

Ông hoàng giải Oscar

Ngôi vị "Ông hoàng Oscar" không ai khác chính là nhà làm phim huyền thoại Walt Disney. Kỷ lục 22 lần giành giải Oscar biến Walt Disney trở thành người thành công nhất trong lịch sử giải Oscar. Ông cũng nắm giữ kỷ lục người được đề cử 22 năm liên tiếp (1941-1962).

Nếu tính luôn các giải Oscar của hãng phim cùng tên, ông chủ Walt Disney đã thắng đến 39 giải Oscar trên đủ các hạng mục. Đây được xem là thành tích ngoạn mục không có đối thủ.

 
Nhà làm phim hoạt hình lừng danh Walt Disney

Diễn viên đoạt nhiều giải Oscar nhất

Nữ minh tinh Katharine Hepburn với 4 lần chiến thắng giải thưởng danh giá này (trong đó có 2 năm liên tiếp) đã lập nên kỷ lục Diễn viên thắng nhiều giải Oscar nhất. Đây là kỷ lục mà chưa một diễn viên nào, cả nam lẫn nữ, vượt qua nổi.

Các phim do Katharine Hepburn tham gia và đoạt giải Oscar gồm có Morning (1933), Guess Who’s Coming to Dinner (1967), The Lion in Winter (1968) và On Golden Pond (1981).

 
Nữ minh tinh huyền thoại Katharine Hepburn

Thắng giải 2 năm liên tiếp

Trong lịch sử 85 năm giải thưởng Oscar, chỉ có 5 diễn viên lập được kỳ tích đoạt giải 2 năm liên tiếp. Đó là Katharine Hepburn, Tom Hanks, Spencer Tracy, Luise Rainer và Jason Robards.

Trong lễ trao giải tới đây, nếu Jennifer Lawrence được trao giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, cô sẽ là cái tên thứ 6 đoạt giải Oscar 2 năm liên tiếp.

 
Jennifer Lawrence với giải Oscar 2013 Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim Silver Linings Playbook

Diễn viên được đề cử trao giải Oscar nhiều lần nhất

Kỷ lục này hiện thuộc về nữ diễn viên gạo cội Meryl Streep với 17 lần được đề cử và 3 lần đoạt giải Oscar với các vai diễn trong phim The Deer Hunter (1979), Sophie's Choice (1982) và The Iron Lady (2011).

Năm 2014, Meryl Streep tiếp tục được đề cử lần thứ 18 với giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim August: Osage County (2013).

 
Meryl Streep là gương mặt quen thuộc với các giải thưởng điện ảnh lớn

Ít mà “chất”

Chỉ với 5 phút 40 giây xuất hiện trong phim Network (1976), nữ diễn viên Beatrice Straight đã giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Xếp thứ nhì trong kỷ lục này là nam diễn viên Anthony Hopkins với vai diễn ấn tượng chưa đầy 17 phút trong The Silence of the Lambs (1991). Ông thủ vai tiến sĩ tâm lý học Hannibal Lecter và được trao giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Diễn viên lớn tuổi nhất và trẻ nhất đoạt giải Oscar

Kỷ lục này do diễn viên Christopher Plummer nắm giữ với giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong bộ phim Beginners (2011). Khi đoạt giải, ông Plummer đã 82 tuổi.

Người trẻ nhất đoạt giải Oscar là Tatum O’Neal trong phim Paper Moon (1973). Tatum O’Neal được trao giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất khi mới lên 10.

 

 
Nam diễn viên Christopher Plummer

Người “vô duyên” với giải Oscar nhất

20 lần được đề cử giải Oscar và cả 20 lần đều ra về tay không, nhạc sĩ hòa âm Kevin O’Connell (57 tuổi) được ghi nhận là người “kém may mắn” nhất trong lịch sử trao giải Oscar.

 

Theo Minh Hằng/Thanh Niên Online

 


.