khai mạc Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 33

04:12, 19/12/2013
.

Tối 18.12, tại Khu vui chơi quốc tế Tuần Châu (TP Hạ Long, Quảng Ninh), Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 33 chính thức khai mạc. Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam dự.

Liên hoan lần này thu hút 527 tác phẩm của 104 đài phát thanh truyền hình và công ty truyền thông tham gia thuộc chín thể loại: chương trình thiếu nhi, chương trình chuyên đề khoa giáo, phim tài liệu, phóng sự, giao lưu - đối thoại - tọa đàm, chương trình tiếng dân tộc thiểu số, chương trình ca múa nhạc, sân khấu, phim truyền hình.

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam tặng hoa cho Ban giám khảo Liên hoan
Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam tặng hoa cho Ban giám khảo Liên hoan


Phát biểu ý kiến tại Lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam ghi nhận và biểu dương những cố gắng, đóng góp to lớn của những người làm truyền hình trong cả nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong xu thế hội nhập khu vực và quốc tế truyền hình cần có sự lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc ta, đồng thời vẫn giữ gìn và xây dựng được nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Phó Thủ tướng cũng lưu ý, trong quá trình phát triển, truyền hình Việt Nam cần phải hoạch định được chiến lược lâu dài, phải chủ động, không ngừng đổi mới để phát huy thế mạnh của truyền hình vốn là phương tiện truyền thông hiệu quả nhất hiện nay.

Trong khuôn khổ Liên hoan sẽ diễn ra hai cuộc hội thảo quốc tế: hội thảo về bản quyền truyền hình và hội thảo số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất; Hội thảo về phối hợp sản xuất chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số và triển lãm nghệ thuật những người làm truyền hình.

Liên hoan truyền hình toàn quốc sẽ bế mạc vào ngày 21-12.


Theo PV /Báo Nhân Dân
 


.