Đờn ca tài tử được công nhận là di sản thế giới

08:12, 05/12/2013
.

Theo thông tin từ Cục Di sản Văn hóa, Bộ VH-TT&DL, vào hồi 12h47 giờ địa phương, tức 15h47 ngày 5/12 giờ Việt Nam, tại Phiên họp Uỷ ban liên Chính phủ về bảo vệ Di sản văn hoá phi vật thể lần thứ 8 của UNESCO diễn ra tại TP Baku, nước Cộng hoà Azerbaijan, nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ của Việt Nam đã chính thức được UNESCO vinh danh là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tại phiên họp lần này, UNESCO đã công nhận tổng cộng 26 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và 2 di sản văn hóa cần được bảo vệ khẩn cấp. 24/24 thành viên Hội đồng di sản thế giới đã bỏ phiếu đồng ý cho hồ sơ của Việt Nam.

Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ là loại hình âm nhạc vừa bình dân, vừa bác học, được ra đời ở miền Nam Việt Nam vào cuối thế kỷ thứ 19, được sáng tạo trên cơ sở nhạc Lễ, nhạc cung đình, nhạc dân gian miền Trung và miền Nam.
 

 Đờn ca tài tử được trình diễn rộng rãi tại các tỉnh phía Nam. Ảnh: TTXVN
Đờn ca tài tử được trình diễn rộng rãi tại các tỉnh phía Nam. Ảnh: TTXVN


Được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua giáo dục chính thức và không chính thức tại  21 tỉnh phía Nam, Đờn ca tài tử phản ánh tâm tư, tình cảm của người dân miền Nam Việt Nam ở vùng miệt vườn, sông nước với lối sống cần cù, phóng khoáng, cởi mở và can trường.

Theo đánh giá của UNESCO, nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ đã đáp ứng được cả 5 tiêu chí đặt ra, khẳng định sức sống của văn hoá truyền thống Việt Nam trong dòng chảy hội nhập vào văn hoá thế giới. Tính đến nay, Việt Nam đã sở hữu tới 8 di sản văn hóa phi vật thể ở tầm nhân loại là Nhã nhạc cung đình Việt Nam, Không gian cồng chiêng Tây Nguyên, Ca Trù, Quan Họ, Hội Gióng, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Hát Xoan và Đờn ca tài tử Nam Bộ.
 

Theo Kiều Trinh/VTV.VN


 


.