Tưởng niệm 210 năm mất danh nhân Ngô Thì Nhậm

09:10, 27/10/2013
.

Sáng 27-10, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Huyện ủy Thanh Trì phối hợp với Trung tâm Minh triết và dòng họ Ngô Thì đã tổ chức tưởng niệm 210 năm mất danh nhân Ngô Thì Nhậm (1803-2013).

 

Bà Lê Thị Thu Thủy, Phó bí thư Huyện ủy Thanh Trì đọc diễn văn ôn lại cuộc đời và sự nghiệp danh nhân Ngô Thì Nhậm.
Bà Lê Thị Thu Thủy, Phó bí thư Huyện ủy Thanh Trì đọc diễn văn ôn lại cuộc đời và sự nghiệp danh nhân Ngô Thì Nhậm.



Ngô Thì Nhậm sinh năm 1746 tại làng Tả Thanh Oai (làng Tó), huyện Thanh Trì, Hà Nội trong gia tộc họ Ngô Thì nổi tiếng có nhiều người đỗ đạt. Ngô Thì Nhậm đỗ Tiến sĩ năm 1775, làm đến chức Hữu Thị lang Bộ Công dưới triều Lê. Từ năm 1788, Ngô Thì Nhậm giúp vua Quang Trung - Nguyễn Huệ và nhà Tây Sơn trên nhiều lĩnh vực; đặc biệt ông có công lui quân về Tam Điệp (Ninh Bình) bảo toàn lực lượng để giúp vua Quang Trung đánh bại 29 vạn quân Thanh. Ông được vua Quang Trung ban chức Thượng thư Bộ Binh, tước Tình phái hầu.

Tại buổi tưởng niệm, các nhà nghiên cứu và học giả đã điểm lại những công trang to lớn của Ngô Thì Nhậm với đất nước trên lĩnh vực: Chính trị, quân sự, ngoại giao và văn chương.



Theo Báo QĐND


.