Việt Nam tổ chức Hội nghị Bảo tàng châu Á

05:09, 13/09/2013
.

Hội nghị thường niên Hiệp hội các Bảo tàng quốc gia châu Á lần thứ 4 (ANMA 4) sẽ diễn ra tại Hà Nội trong các ngày 7,8 và 9/10 tới. Hội nghị do Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam tổ chức, với sự tham dự của đại biểu của bảo tàng quốc gia của 15 nước châu Á và Đại sứ quán một số nước châu Á tại Việt Nam.

Theo TS Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội ANMA nhiệm kỳ 2012-2013, thông thường mỗi kỳ họp ANMA lại đưa ra một chủ đề để các bảo tàng cùng nhau hướng tới và thực hiện thế mạnh của mình trong đời sống xã hội.

Chủ đề của Hội nghị ANMA lần này là: "Bảo tàng góp phần thay đổi xã hội”, một sáng kiến của Việt Nam và được các nước đồng thuận. Đây cũng là vấn đề gắn chặt với nhiệm vụ và chức năng, nhiệm vụ của các bảo tàng các nước. Qua đó, khẳng định vai trò của các bảo tàng, cũng như hoạt động của bảo tàng trong đời sống kinh tế- xã hội hiện nay, nhất là góp phần nâng cao nhận thức và ý thức của xã hội đối với những vấn đề thuộc về lịch sử, truyền thống và văn hoá của mỗi nước. Với chủ đề này, các đại biểu sẽ thảo luận một số nội dung cụ thể như: Giáo dục trong bảo tàng, xây dựng các chương trình tham quan bảo tàng và các tuyến, tour du lịch bảo tàng.

Cũng theo TS Nguyễn Văn Cường, việc đăng cai tổ chức Hội nghị lần này là dịp ngành Bảo tàng nước ta khẳng định vị thế trong cộng đồng các bảo tàng quốc gia thế giới và châu Á, đồng thời các cán bộ ngành Bảo tàng Việt Nam cũng sẽ trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Việt Nam là 1 trong 12 nước sáng lập Hiệp hội các Bảo tàng quốc gia châu Á và là thành viên tích cực với những đóng góp quan trọng trong các kỳ hội nghị. Tại Hội nghị ANMA 3 tổ chức ở Bắc Kinh, Trung Quốc, Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam đã được bầu làm Chủ tịch ANMA nhiệm kỳ 2012-2013, từ ngày 1/1/2012.

Hiện nay, ANMA gồm 13 thành viên, gồm: Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam, Bảo tàng Quốc gia Tokyo-Nhật Bản, Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc, Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc, Bảo tàng Quốc gia Nepal, Bảo tàng Quốc gia Campuchia, Cục Bảo tàng Quốc gia Malaysia, Bảo tàng Quốc gia Ấn Độ, Bảo tàng Quốc gia Thái Lan, Bảo tàng Quốc gia Indonesia, Bảo tàng Văn minh châu Á- Singapore, Cục Bảo tàng Quốc gia Srilanka và Bảo tàng Quốc gia Mông Cổ.



Theo Mai Hồng/Chinhphu.vn


.