Quảng Ngãi: Thành lập Trung tâm bảo tồn và phát huy nghệ thuật dân ca bài chòi và hát hố

04:09, 15/09/2013
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 15.9, Trung tâm Bảo tồn và phát huy nghệ thuật dân ca bài chòi và hát hố tổ chức lễ Công bố quyết định thành lập, đặt trụ sở tại đường Trần Công Hiến, TP.Quảng Ngãi. Đồng chí Lê Quang Thích- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến dự lễ.

TIN LIÊN QUAN

Trung tâm được thành lập với cơ cấu: Ban giám đốc, Phòng tổ chức- hành chính và Phòng nghiệp vụ. Trung tâm có chức năng truyền dạy các bài hát dân ca, nghiên cứu và sưu tầm các làn điệu bài chòi, hát hố của Quảng Ngãi.

 

Đồng chí Lê Quang Thích- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa cho Ban giám đốc của Trung tâm
Đồng chí Lê Quang Thích- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa cho Ban giám đốc của Trung tâm.


Việc thành lập Trung tâm Bảo tồn và phát huy nghệ thuật dân ca bài chòi và hát hố có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc, đưa bộ môn nghệ thuật này lan tỏa trong quần chúng nhân dân. Đồng thời, khẳng định sức sống của loại hình nghệ thuật này trong đời sống văn hóa của người Quảng Ngãi.

Tại buổi lễ thành lập, các đại biểu đã được thưởng thức một số điệu lý, bài chòi… do các em học sinh thuộc dự án sân khấu trường học năm 2013 biểu diễn.

 

Tin, ảnh: Thanh Phương

 


.