Lộ diện Top 10 ứng cử viên ngôi Hoa hậu Thế giới 2013

02:09, 08/09/2013
.

Cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2013 (Miss World 2013) sẽ khai mạc vào tối nay (8/9) tại Bali, Indonesia.

Trang web Global Beauties đã chấm điểm các thí sinh và dự đoán các ứng viên nặng ký nhất cho ngôi Hoa hậu Thế giới. Theo đó, Hoa hậu các nước Brazil, Tây Ban Nha và Philippines là những thí sinh sáng giá giành vương miện Hoa hậu thế giới năm nay. Trong cách tính điểm của Global Beauties, những ứng viên giành từ 4-5 điểm nhiều khả năng sẽ đăng quang Hoa hậu. Từ 3-3,99 điểm thì rất có kỳ vọng tạo ra bất ngờ ở đêm chung kết. Những ứng viên dưới 3 điểm ít có khả năng giành chiến thắng.
 
Cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2013 (Miss World 2013) sẽ khai mạc vào tối nay (8/9) tại Bali, Indonesia. Đêm chung kết sẽ diễn ra vào tối 28/9 và được truyền hình trực tiếp ở nhiều quốc gia trên thế giới.
 
Hình ảnh 10 ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch Miss World 2013/.
 
Hoa hậu Brazil - Sancler Frantz Konzen, năm nay 22 tuổi, cao 1,75 m, là một người dẫn chương trình truyền hình. Nét đẹp của Konzen được đánh giá là thu hút mọi ánh nhìn. Cô được chấm 4,74 điểm.

 

Tân Hoa hậu Philippines - Megan Young, xếp thứ 2 với 4,71 điểm. Người đẹp 23 tuổi, cao 1,7 m này được dự đoán sẽ nằm trong top 3 Hoa hậu Thế giới năm nay.

 

Hoa hậu Tây Ban Nha - Elena Ibarbia Jiménez, là một trong những ứng viên trẻ tuổi nhất cuộc thi. Cô gái 18 tuổi sở hữu chiều cao 1,8m và một vẻ đẹp sắc sảo. Cô xếp thứ 3 với 4,32 điểm.

 

Hoa hậu Ukrain - Anna Zaiachkivska, cao 1,79m với khả năng hội họa và âm nhạc nổi trội. Người đẹp 21 tuổi mang vẻ đẹp trong sáng, hiền hòa. Cô giành được 4,27 điểm đánh giá.

 

Hoa hậu Đan Mạch - Malene Riis Sorensen, mang nét đẹp khỏe khoắn mạnh mẽ. Cô là sinh viên báo chí, và là người mẫu kiêm vũ công. Cô xếp thứ 5 với 4,04 điểm.

 

Hoa hậu Mỹ - Olivia Jordan năm nay 24 tuổi, cao 1,8m, có đam mê về diễn xuất. Cô có 3,96 điểm đánh giá.

 

Hoa hậu Venezuela - Karen Soto cao 1,78m, năm nay 21 tuổi. Soto là một vũ công, vì vậy cô sở hữu một thân hình khá chuẩn. Số điểm của cô là 3,89 điểm.

 

Hoa hậu Pháp - Marine Lorphelin năm nay 20 tuổi và cao 1,76 m. Cô hiện là sinh viên y khoa và có 3,83 điểm đánh giá.

 

Hoa hậu Trung Quốc - Wei Wei Yu năm nay 24 tuổi, cao 1,77m. Cô là một nghệ sĩ opera đồng thời là nghệ sĩ dương cầm tài năng. Wei Wei Yu có 3,82 điểm.

 

Hoa hậu Kosovo - Antigona Sejdiu 19 tuổi là đại diện đầu tiên của Kosovo đến với cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Cô cao 1,76 m và có gương mặt sắc nét, cá tính.

 

Đồng hạng 10 là Hoa hậu Ấn Độ - Navneet Dhillon. Cô là sinh viên ngành điện ảnh và truyền hình. Tuy chỉ cao 1,7 m nhưng Dhillon lại có lợi thế ở đôi mắt đẹp và mái tóc dài.
 
 
Thiếu Anh/VOV online
 

.