5 người đẹp chính thức ứng cử Đại sứ Du lịch Việt Nam

10:08, 07/08/2013
.

Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế Nguyễn Văn Tình cho biết, diễn viên Lan Phương và nhiều người đẹp khác đã chính thức ứng cử Đại sứ du lịch Việt Nam 2013.

 

Hiện đã có 5 người đẹp nộp hồ sơ ứng cử Đại sứ du lịch Việt Nam (Ảnh: Hoa hậu Đông Nam Á DIệu Hân, diễn viên Lan Phương, Hoa hậu châu Á tại Mỹ Châu Mộng Như)
Hiện đã có 5 người đẹp nộp hồ sơ ứng cử Đại sứ du lịch Việt Nam (Ảnh: Hoa hậu Đông Nam Á DIệu Hân, diễn viên Lan Phương, Hoa hậu châu Á tại Mỹ Châu Mộng Như)


Ông Nguyễn Văn Tình, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế chia sẻ với báo giới về kết quả việc bầu chọn Đại sứ Du lịch. Theo đó, cho đến thời điểm này, Cục Hợp tác Quốc tế đã nhận được 5 hồ sơ ứng cử đầy đủ của các ứng cử viên như diễn viên Lan Phương, người đẹp Huỳnh Thị Ngọc Hân, giáo viên ngoại ngữ Đỗ Thị Hồng Thuận, Hoa hậu Đông Nam Á Diệu Hân, Á hậu Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2012 Châu Mộng Như. Trong số những người đẹp này, Hoa hậu Jennifer Phạm đã xin rút không ứng cử, một trong những lý do có thể cô vừa sinh con và muốn tập trung cho gia đình.

Trong hồ sơ tự ứng cử, các ứng cử viên trên đều có kế hoạch chi tiết, chương trình hành động cụ thể nếu “trúng cử”. Đánh giá về khả năng trúng cử của 5 người đẹp nói trên, diễn viên Lan Phương đang là gương mặt sáng giá nhất. Khi Lý Nhã Kỳ chính thức xin rút, Lan Phương với lợi thế là một diễn viên được công chúng biết đến, lại thông thạo ngoại ngữ, từng tham gia nhiều sự kiện mang tầm quốc tế có thể sẽ tạo được chú ý.
 

 Hiện diễn viên Lan Phương đang là ứng cử viên sáng giá trong 5 gương mặt nói trên
Hiện diễn viên Lan Phương đang là ứng cử viên sáng giá trong 5 gương mặt nói trên


Trước đó, trong một lần lấy ý kiến của báo giới, Cục Hợp tác Quốc tế đã có ý định tăng nhiệm kỳ của Đại sứ du lịch. Theo đó, tân đại sứ du lịch mới có thể kéo dài 2 năm thay vì 1 năm như trước. Cục Hợp tác Quốc tế cũng đề xuất có nhiều Đại sứ Du lịch với địa bàn, thị trường hoạt động cụ thể. Ví dụ, trường hợp người đẹp Huỳnh Thị Ngọc Hân vẫn đan tham gia các hoạt động cộng đồng, quảng bá tại Úc.

Theo thông báo trước của Cục hợp tác Quốc tế, thời gian nhận hồ sơ ứng cử đến ngày 31-10 mới hết hạn, vì thế phía Cục rất mong có thêm sự tham gia của nhiều ứng cử khác nữa. Theo tiêu chí của Cục, người được lựa chọn vào vị trí Đại sứ Du lịch không quan trọng về trình độ học vấn và độ tuổi. Theo ông Tình, ở nhiều quốc gia khác đại sứ du lịch có thể là một nghệ nhân, một vận động viên hoặc một trẻ em, vì thế việc lựa chọn Đại sứ du lịch Việt Nam lần này cũng sẽ thoáng hơn.
 

Người đẹp Huỳnh Thị Ngọc Hân vẫn đang nỗ lực quảng bá du lịch tại Úc. Có thể cô sẽ trúng cử đại sứ du lịch tại Úc
Người đẹp Huỳnh Thị Ngọc Hân vẫn đang nỗ lực quảng bá du lịch tại Úc. Có thể cô sẽ trúng cử đại sứ du lịch tại Úc


Hiện nay, Cục Hợp tác quốc tế vẫn đang tiếp nhận hồ sơ và hy vọng từ nay cho đến hết tháng 10 sẽ có nhiều người ở các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau tham gia ứng cử.

 

Theo Hoàng Lân/Báo Hà Nội Mới

 


.