Sẽ mở rộng khảo sát, thăm dò tàu cổ ở vùng biển Bình Châu

08:07, 04/07/2013
.

(QNĐT)- Ông Đoàn Sung- Cố vấn Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương cho biết: Ngay sau khi được sự cho phép của UBND tỉnh, đơn vị thi công sẽ tiến hành trục vớt xác tàu cổ và mở rộng khảo sát, thăm dò các tàu cổ khác bị đắm ở khắp vùng biển Bình Châu (Bình Sơn).

TIN LIÊN QUAN


Hiện Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch xây dựng Cảng nước sâu Dung Quất 2 tại vùng biển Châu Thuận Biển- nơi phát hiện con tàu cổ 700 tuổi cùng 4.000 cổ vật còn nguyên vẹn. Do đó, theo ông Đoàn Sung, việc khảo sát, thăm dò tàu cổ ở khắp vùng biển này là điều bắt buộc phải làm trước xây dựng Cảng Dung Quất 2. Trước tình hình này, Sở VH-TT-DL đã đề xuất tỉnh khẩn cấp khảo sát, khai quật khảo cổ học nhằm bảo tồn di sản văn hóa dưới nước lẫn trên bờ ở khu vực này.

 

Sau khi trục vớt tàu cổ 700 tuổi, đơn vị thi công sẽ xin phép UBND tỉnh tiếp tục mở rộng khảo sát tàu cổ trên toàn vùng biển Bình Châu
Sau khi trục vớt tàu cổ 700 tuổi, đơn vị thi công sẽ xin phép UBND tỉnh tiếp tục mở rộng khảo sát tàu cổ ở vùng biển Bình Châu


Được biết, vùng biển Châu Thuận biển được ví là “nghĩa địa tàu cổ”, có nhiều con tàu còn nằm sâu dưới đáy biển. Tiến sĩ Nguyễn Đình Chiến- Phó Giám đốc Viện bảo tàng lịch sử Quốc gia cho biết: Trong quá trình khai quật tàu cổ 700 tuổi, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra nhiều mảnh gốm sứ có niên đại khác nhau lẫn vào với cổ vật trên tàu. Điều này chứng tỏ, khu vực này vẫn còn một số tàu cổ khác chưa được phát hiện. Do đó, việc khảo sát, thăm dò là điều cần thiết. Qua đó, các nhà khảo cổ Việt Nam và ngành văn hóa tỉnh có cơ hội tìm kiếm, khai quật để bảo tồn di sản trên các con tàu cổ khác ở vùng biển này.

 

Tin, ảnh: Thanh Phương
 

 


.