1/8, khai quật khảo cổ kinh đô Champa xưa

05:07, 29/07/2013
.

Bộ VH-TT&DL vừa cho phép Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ phối hợp với Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam khai quật khảo cổ tại di tích Trà Kiệu, thuộc xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên từ ngày 1-30/8.

Diện tích khai quật di tích Trà Kiệu là 50m². Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật giao cho Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam giữ gìn, bảo quản. Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 3 tháng, các đơn vị chức năng phải có báo cáo sơ bộ và sau 1 năm phải có báo cáo khoa học gửi vể Cục Di sản văn hóa.
 

    Kinh đô Champa xưa tại Trà Kiệu, Quảng Nam (Ảnh: Báo Lao động)
Kinh đô Champa xưa tại Trà Kiệu, Quảng Nam (Ảnh: Báo Lao động)


Di tích thành cổ Trà Kiệu, xã Duy Sơn, Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã được công nhận là di tích cấp quốc gia. Theo giới khảo cổ học, Trà Kiệu là kinh đô của Vương quốc Champa xưa. Hiện nay, khu vực xung quanh kinh đô Trà Kiệu vẫn còn các bờ thành cổ bao bọc nằm sâu trong lòng đất thuộc các xã Duy Trung, Duy Sơn, huyện Duy Xuyên.



Theo Việt Cường/VTV News

 


.