Quảng bá Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ

10:05, 16/05/2013
.

Chương trình quảng bá là kế hoạch hành động đã cam kết trong Hồ sơ đệ trình Unesco đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể.


Bộ VH-TT-DL vừa có kế hoạch quảng bá Nghệ thuật Đờn ca tài tử  Nam Bộ- Di sản văn hóa phi vật thể đang đệ trình Unesco đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là một trong những kế hoạch hành động đã cam kết trong Hồ sơ Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ đệ trình Unesco.

Chiến dịch quảng bá nhằm tôn vinh giá trị của loại hình nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ thông qua nhiều hình thức, tạo cơ hội giao lưu văn hóa giữa các vùng miền trong nước và giao lưu hội nhập quốc tế, tạo cơ hội trao đổi kinh nghiệm giới thiệu, trình diễn, quản lý và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nói chung, Nghệ thuật đờn ca tài tử nói riêng.
 

Đờn ca tài tử là loại hình nghệ thuật đặc sắc của mảnh đất Nam Bộ. Ảnh: Báo Bạc Liêu
Đờn ca tài tử là loại hình nghệ thuật đặc sắc của mảnh đất Nam Bộ. Ảnh: Báo Bạc Liêu



Trong chiến dịch quảng bá được thực hiện tới tháng 11/2013 sẽ có các chương trình giới thiệu, quảng bá về di sản đến kiều bào ở nước ngoài, Ủy ban Liên Chính phủ Công ước Unesco 2003 và cộng đồng quốc tế. Các bài viết giới thiệu về nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ sẽ được đăng tải trên các báo, tạp chí, giới thiệu trên các đài phát thanh và truyền hình của trung ương và địa phương.

Chương trình trình diễn, giới thiệu Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ được lồng ghép trong dịp tổ chức “ Năm du lịch Quốc gia Đồng bằng sông Hồng – Hải Phòng 2013”.

Đoàn nghệ thuật trình diễn, giới thiệu về Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ sẽ biểu diễn tại “Diễn đàn Đối thoại liên văn hóa thế giới lần thứ 2” tổ chức tại Baku, Azerbaijan; Festival Di sản Quảng Nam lần thứ V – 2013 hướng tới kỷ niệm 10 năm Công ước Unesco 2013 tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam./.
 

Theo Lam Anh/VOV online
 


.