Lý Sơn: Bắt đầu các nghi lễ trong Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

03:04, 27/04/2013
.

(QNĐT)- Sáng nay 27/4, Tại đình làng An Vĩnh, Ban Khánh tiết Đình làng An Vĩnh và hàng trăm tăng ni, phật tử là con cháu 13 tộc họ trên đảo Lý Sơn đã tổ chức lễ rước linh vị các hùng binh Hoàng Sa từ Âm Linh Tự về nhập điện đình làng An Vĩnh - nơi tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa.

Lễ cầu siêu, nhằm tưởng nhớ vong linh, ngợi ca tinh thần bất khuất, không quản ngại khó khăn của những dân binh Hoàng Sa đã một đi không trở về để bảo vệ chủ quyền lãnh hải của Tổ quốc.

Ngoài lễ cầu siêu, chiều nay, tại huyện đảo Lý Sơn sẽ diễn ra nhiều nghi lễ như Lễ nhập yết, Lễ hoa đăng, biểu diễn nghệ thuật.

 

Lễ rước linh vị các hùng binh Hoàng Sa từ Âm linh tự ra Đình làng An Vĩnh
Lễ rước linh vị các hùng binh Hoàng Sa từ Âm linh tự ra Đình làng An Vĩnh

 

Ngày mai 28/4, tại đảo Lý Sơn diễn ra Lễ rước bằng di tích Quốc gia đình làng An Vĩnh và bằng công nhận Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa là di sản phi vật thể Quốc gia, Lễ Chánh tế khao lề thế lính Hoàng Sa, Lễ đua thuyền Tứ Linh, Lễ tạ.

Cũng trong sáng nay, có gần 1.000 du khách từ đất liền ra đảo dự lễ và tham quan. Tại Cầu cảng cá Lý Sơn, 4 tàu cao tốc liên tục vận chuyển khách cập đảo. Trong đó, phần lớn là du khách đến từ các thành phố lớn như Đà Nẵng, Huế, TP. Hồ Chí  Minh, Hà Nội.
 
Ông Đỗ Tiến Đạt - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết: Nhằm đảm bảo an toàn giao thông phục vụ du khách ra đảo Lý Sơn dự lễ lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông đã có kế hoạch cụ thể, tăng cường lực lượng thực hiện công tác phân luồng giao thông, hướng dẫn và tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự giao thông trên địa bàn.

Thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông giữ gìn TTATGT tại cảng Lý Sơn
Thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông giữ gìn TTATGT tại cảng Lý Sơn

 

Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo Ban Quản lý (BQL) cảng Sa Kỳ chỉnh trang bến cảng, tổ chức giải tỏa hàng rong, lều quán 2 bên đường vào cảng. Ở khu vực trên bến cảng Sa Kỳ, BQL cảng cho lắp mái che, bố trí ghế nhựa giúp du khách có chỗ ngồi nghỉ, chờ tàu. Công tác bán vé được BQL cảng triển khai bán từ 5 giờ sáng. Sở yêu cầu BQL cảng Sa Kỳ và các chủ tàu tổ chức thực hiện tốt việc đưa đón khách ra đảo Lý Sơn với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đảm bảo an toàn, văn minh, lịch sự trong quá trình phục vụ.

Còn tại cảng Lý Sơn, ngay từ ngày 24/4, Thanh tra giao thông phối hợp với Công an huyện tổ chức giải tỏa lều quán, hàng rong khu vực cảng Lý Sơn để đường ra cảng được thông thoáng. Anh Đoàn Xuân Hải - Đội phó, Đội thanh tra giao thông, Thanh tra giao thông tỉnh cho biết: Từ ngày 24 - 29/4, chúng tôi triển khai lực lượng gồm 8 anh em phối hợp với Công an Lý Sơn, lực lượng Biên phòng... tổ chức đảm bảo TTATGT ở khu vực cầu cảng, các tuyến đường trên đảo và khu vực tổ chức lễ Khao lề.
 

 
X. Thiên - B.Sơn
 

.