Công bố 15 kỷ lục Việt Nam về sách, xuất bản và bản quyền

03:04, 24/04/2013
.

Nhân ngày Đọc sách và bản quyền thế giới, Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam – Vietkings sẽ công bố 15 kỷ lục về sách, xuất bản và bản quyền.

Theo đó, 15 kỷ lục gồm: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản bộ sách điện tử đa phương tiện đầu tiên về Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nhà xuất bản Thông tấn xuất bản bộ sách ảnh đầu tiên về 54 dân tộc Việt Nam; Công ty Thái Hà Books là đơn vị đầu tiên khởi xướng và liên tục triển khai Tết sách 23.4 tại Việt Nam; bộ kinh Đại Bát Niết Bàn được dịch và chú giải tiếng Việt có số lượng trang nhiều nhất của Công ty TNHH TM&DV Văn hóa Phương Trang; FAHASA phá kỷ lục là doanh nghiệp có hệ thống nhà sách nhiều nhất; cuốn sách viết về quốc hiệu – cương vực và tập hợp số lượng bản đồ cổ về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam nhiều nhất của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu; võ sư Phạm Đình Phong là người viết sách Lịch sử Võ học Việt Nam đầu tiên; “Sự hồi sinh trong tuyệt vọng” là cuốn sách tập hợp nhiều bài viết tự truyện của các tù nhân – trại viên trên khắp cả nước của Tổng cục VIII (Bộ Công an); Tuyển tập thơ song ngữ sáng tác bằng tiếng Tày – Kinh (Việt) đầu tiên và dày nhất Việt Nam của nhà thơ Dương Thuấn; Công ty TNHH Văn hóa sáng tạo Trí Việt – First News là đơn vị liên kết xuất bản nhiều bộ sách về sức mạnh ý chí con người nhiều nhất; tác giả Lê Huy Khoa là người biên soạn quyển đại từ điển Hàn – Việt đầu tiên; Tiểu thuyết trữ tình toàn chữ T nhan đề “Truyện thầy Tổng Thánh Tađêô Trần Trung Thành” của tác giả Nguyễn Ngọc Phi; nhà văn Bùi Anh Tấn là người đầu tiên viết về đề tài đồng tính; bộ sách Hỏi - đáp về kỹ năng sống có số lượng câu hỏi và trả lời nhiều nhất của nhà tâm lý Lý Thị Mai; sách tuyển chọn nhiều ca khúc nhất viết về Hà Nội của ông Nguyễn Thụy Kha.
 

Theo H.HẢI (baovanhoa.vn)


.