Tưng bừng Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột

09:03, 10/03/2013
.

Sáng 9-3, Hội chợ - Triển lãm chuyên ngành cà phê và sản phẩm thương hiệu Việt đã được khai mạc tại Khu bảo tàng biệt điện tỉnh Đắk Lắk, mở màn cho chuỗi 13 sự kiện chính của "Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 4-2013".
 
Hội chợ - Triển lãm thu hút 221 đơn vị, doanh nghiệp của 17 tỉnh, thành tham gia với 725 gian hàng. Trong đó, có sự tham gia của 38 doanh nghiệp nước ngoài, với 116 gian hàng trưng bày các sản phẩm đến từ các nước trồng và chế biến cà phê hàng đầu thế giới như Brazil, Ethiopia, Italia…

Cùng với Hội chợ - Triển lãm, trong những ngày tới sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: Hội thi pha chế cà phê; Hội thảo "Giá trị gia tăng của cà phê trong chuỗi sản xuất và chế biến cà phê"; Hội thi "Nhà nông với sản xuất cà phê bền vững và hội nhập"; Chương trình "Đi tìm Đại sứ cà phê Việt Nam"...

Đặc biệt, Ban tổ chức còn bố trí một khu phố cà phê và 22 quán cà phê phục vụ miễn phí trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột; triển lãm thời sự, nghệ thuật về cà phê, du lịch Đắk Lắk về cà phê, lịch sử đồn điền cà phê CADA và âm nhạc cồng chiêng Tây Nguyên...


 

Lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào Tây Nguyên.
Lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào Tây Nguyên.
Diễu hành trên đường phố Buôn Ma Thuột.
Diễu hành trên đường phố Buôn Ma Thuột.
Một quán hàng giới thiệu sản phẩm của DN Nhật Bản.
Một quán hàng giới thiệu sản phẩm của DN Nhật Bản.
Đồng bào các dân tộc Tây Nguyên biểu diễn cồng chiêng trong Lễ hội.
Đồng bào các dân tộc Tây Nguyên biểu diễn cồng chiêng trong Lễ hội.
Cắt băng khai mạc Hội chợ - Triển lãm.
Cắt băng khai mạc Hội chợ - Triển lãm.
Dụng cụ sản xuất cà phê cũng được trưng bày tại hội chợ.
Dụng cụ sản xuất cà phê cũng được trưng bày tại hội chợ.
Giới thiệu cà phê Trung Nguyên với khách tham quan.
Giới thiệu cà phê Trung Nguyên với khách tham quan.

.