Ngày 24/3: Khai mạc Liên hoan Âm nhạc phía Nam năm 2013 tại Quảng Ngãi

09:03, 14/03/2013
.

(QNĐT)- Chiều 13/3, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo giới thiệu Liên hoan Âm nhạc khu vực phía Nam năm 2013 do tỉnh ta đăng cai tổ chức trong 2 ngày 23 và 24/3/2013.

TIN LIÊN QUAN


Tham gia liên hoan có 20 đoàn nhạc sỹ, ca sỹ của Trung ương và các tỉnh, thành phố phía từ Đà Nẵng đến TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Liên hoan quy tụ các nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng, đặc biệt có sự tham dự của các nghệ sĩ Nhà hát giao hưởng Nhạc vũ kịch TP. Hồ Chí Minh và Dàn nhạc Dân tộc TP. Hồ Chí Minh.

Trong thời gian diễn ra liên hoan có nhiều hoạt động thiết thực như: giới thiệu các tác phẩm mới của các Chi hội, các Đoàn Nhạc sĩ; hội thảo với chủ đề “Khai thác và phát huy Âm nhạc dân gian trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế”. Trước đó, trong 2 ngày 19 và 20/3/2013, các Đoàn Nhạc sỹ sẽ tham quan và thực tế sáng tác tại huyện đảo Lý Sơn.

 

Liên hoan Âm nhạc khu vực phía Nam lần thứ 18 sẽ được tổ chức tại Quảng Ngãi.
Liên hoan Âm nhạc khu vực phía Nam lần thứ 18 sẽ được tổ chức tại Quảng Ngãi. Ảnh minh hoạ


Liên hoan sẽ được khai mạc vào lúc 8 giờ ngày 23/3 tại Hội trường Nhà văn hóa Lao động tỉnh. 5 tiết mục xuất sắc nhất sẽ công diễn tại buổi bế mạc vào lúc 20 giờ ngày 24/3 tại Quảng trường Phạm Văn Đồng, TP. Quảng Ngãi. Đêm bế mạc sẽ được truyền hình trực trên sóng PTQ để phục vụ công chúng.
 
Liên hoan Âm nhạc là hoạt động diễn ra thường kỳ, nhằm biểu dương những tài năng sáng tạo trong lĩnh vực nghệ thuật âm nhạc, thông qua đó khuyến khích sự sáng tạo trong lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, lý luận, phê bình và đào tạo âm nhạc.

Đây là lần đầu tiên Quảng Ngãi đăng cai tổ chức Liên hoan Âm nhạc phía Nam, nhân kỷ niệm 38 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2013) và kỷ niệm 38 năm ngày Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi (24/3/1975-24/3/2013).



Ái Kiều


 

 


.