Hội Sinh vật cảnh tổ chức Đại hội lần thứ 4 (nhiệm kỳ 2013-2018)

09:03, 22/03/2013
.

(QNĐT)- Sáng 22/3, Hội sinh vật cảnh tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội lần thứ 4 (nhiệm kỳ 2013-2018). Đến dự có các đồng chí Lê Quang Thích- Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Đỗ Phượng- Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam và gần 300 đại biểu trong và ngoài tỉnh.
 
Báo cáo của Hội sinh vật cảnh tỉnh Quảng Ngãi cho biết, nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã có những bước biến khá rõ nét. Tích cực động viên và giúp đỡ hội viên nâng cao tay nghề, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hội viên, góp phần xoá đói giảm nghèo bền vững ở địa phương.

 

Cây cảnh đã trở thành
Nghề trồng và chăm sóc cây cảnh đã trở thành nguồn thu nhập chính, cũng như xóa đói giảm nghèo cho hội viên.
 
 
Đến nay, toàn tỉnh có 400 ha diện tích đất được đầu tư làm kinh tế sinh vật cảnh với trên 2.000 lao động tham gia, tổng mức thu nhập từ sinh vật cảnh lên đến hơn 80 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Tỉnh Hội không ngừng củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên. Hiện đã có 7 huyện, hội thành phố và 65 chi hội, câu lạc bộ thu hút 2.260 hội viên tham gia, sinh hoạt.
 
Đại hội đã bầu ra BCH gồm 31 người, ông Hoàng Doanh tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.
 
* Trước đó, chiều 21/3, tại sân Trạm khách T50, Hội Sinh vật cảnh tỉnh khai mạc triển lãm sinh vật cảnh năm 2013.
 
Triển lãm thu hút hơn 400 tác phẩm của 120 nghệ nhân đến từ 13 đơn vị thuộc Hội sinh vật cảnh Quảng Ngãi và các Câu lạc bộ tuyển chọn để trưng bày, giới thiệu gồm: Cây cảnh nghệ thuật, đá cảnh và gỗ lũa điêu khắc.
 
Trong đó, bonsai, cây cảnh chiếm đa số với khoảng trên 250 tác phẩm với nhiều kiểu dáng đẹp và độc đáo do các nghệ nhân dày công sưu tầm chăm sóc và cắt tỉa để tạo thế.
 
Triển lãm diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 20 đến ngày 24/ 3.
 
 
Tin, ảnh: PV
 
 

.