Hà Nội 12 ngày đêm 1972 - Bản hùng ca thời đại

08:12, 18/12/2012
.

 Tối 17-12, chương trình nghệ thuật "Hà Nội 12 ngày đêm 1972- Bản hùng ca thời đại" đã diễn ra tại Quảng trường Cách Mạng Tháng Tám. Dự chương trình có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc, cùng đông đảo người dân Thủ đô.

 

Ảnh: TTXVN
Ảnh: TTXVN




Nhằm tái hiện không khí hào hùng, quyết chiến đấu và chiến thắng của quân, dân ta trong cuộc kháng chiến cứu nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các tiết mục ca múa nhạc đã thể hiện ba chặng đường lịch sử với tên gọi "Bài ca Hà Nội - Bài ca đất nước", "Từ 12 ngày đêm năm 1972 đến mùa Xuân đại thắng 1975" và "Hà Nội Thủ đô anh hùng - thành phố Vì hòa bình". Điểm nhấn của chương trình là hình ảnh máy bay Mỹ đánh phá Hà Nội, là khung cảnh cô gái chơi đàn dương cầm dưới bom Mỹ, là 500 nữ dân quân thắp đuốc, sắp thành hai hàng, chiếu sáng cho "con én bạc" - MIG 21 xuất kích trong chiến dịch Hà Nội 12 ngày đêm năm 1972, kết hợp cùng ca khúc bất tử : "Phi đội ta xuất kích", "Tên lửa ta đánh rất hay", "Hà Nội những đêm không ngủ", "Hà Nội - Điện Biên Phủ"…

"Hà Nội 12 ngày đêm - Bản hùng ca thời đại" là chương trình nghệ thuật đầu tiên trong chuỗi gần 60 chương trình biểu diễn miễn phí, phục vụ nhân dân Thủ đô nhân kỷ niệm 40 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" của Sở VH,TT&DL Hà Nội.

* Sáng 17-12, Ban Chỉ đạo (BCĐ) kỷ niệm 40 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" TP Hà Nội đã họp đánh giá kết quả 6 nhóm hoạt động chính được thực hiện từ ngày 1 đến ngày 17-12; kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện các phần việc, sự kiện được tổ chức từ ngày 17 đến ngày 29-12, nhằm bảo đảm kế hoạch đề ra. Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng BCĐ kỷ niệm 40 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" TP Hà Nội Tưởng Phi Chiến chủ trì cuộc họp.

Tính đến ngày 17-12, các sở, ban, ngành, đơn vị thành viên BCĐ đã triển khai các nội dung công tác theo lĩnh vực chuyên môn được phân công, bảo đảm đúng kế hoạch, tiến độ. Công tác trùng tu, tôn tạo; xây dựng tài liệu tuyên truyền, thuyết minh, tổ chức đón tiếp, phục vụ tại 8 điểm di tích máy bay B-52 bị bắn rơi trên địa bàn Hà Nội đã hoàn tất. Chương trình cầu truyền hình trực tiếp "Bản hùng ca Hà Nội" và biểu diễn nghệ thuật "40 năm Điện Biên Phủ trên không - bản hùng ca thời đại" đã thành công tốt đẹp. Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp tổ chức tốt lễ trao giải thưởng cuộc thi tìm hiểu "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không - 40 năm oanh liệt và tự hào". Công tác tuyên truyền được thực hiện tích cực, tạo dư luận tốt…

Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị bám sát kế hoạch và nhiệm vụ được giao, tích cực hoàn thành các phần việc bảo đảm chất lượng, yêu cầu. Trong đó, tập trung tăng thời lượng tuyên truyền; triển khai đa dạng các hình thức thông tin, tuyên truyền, cổ động, các hoạt động VHTT ở cơ sở; đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, công tác… chào mừng kỷ niệm. Sở GD-ĐT, Thành đoàn, Đảng ủy khối các trường ĐH-CĐ… tăng cường tổ chức tuyên truyền, tham quan, văn nghệ, giao lưu với nhân chứng… nhằm nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ. Các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm của Nhà nước, lễ tưởng niệm, thăm hỏi, tặng quà nhân chứng, người có công…; hoàn thành kế hoạch, kịch bản chi tiết, trình BCĐ trong ngày 18-12.

 

Theo Minh Ngọc - Khánh Thu (HNMO)

 


.