Múa rồng mừng giải phóng thủ đô

01:10, 07/10/2012
.

Chiều 6/10, liên hoan múa rồng – Hà Nội 2012 được tổ chức với sự tham gia của 28 đội rồng đến từ tất cả các quận huyện trên toàn thành phố Hà Nội.

Nhân chào mừng kỷ niệm 58 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2012), Sở VH-TT-DL Hà Nội tổ chức Liên hoan múa rồng tại khu vực quảng trường trước cửa sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đây là lần đầu tiên liên hoan được tổ chức sau khi sáp nhập tỉnh Hà Tây (cũ) vào thành phố Hà Nội. Tham dự liên hoan, mỗi quận, huyện trên địa bàn thành phố cử một đội tham gia biểu diễn trên dọc các tuyến đường trước khi đến dự khai mạc. Mỗi màn trình diễn kéo dài từ 5 đến 7 phút kết hợp với trống hội. Tuy thành viên là những diễn viên nghiệp dư đủ mọi thành phần lứa tuổi từ các em nhỏ, nam nữ thanh niên đến các cụ già song màn biểu diễn của 28 đội rồng tham gia thi năm nay được đầu tư kĩ lưỡng rất công phu và chuyên nghiệp.
 

Múa rồng mừng giải phóng thủ đô
Múa rồng mừng giải phóng thủ đô



Độc đáo nhất là phần thi của đội rồng đến từ huyện Thanh Oai với thiết kế rồng dài 100m cùng 100 người tham gia múa. Các diễn viên xếp thân rồng theo hình chữ S cùng đầu lân hình đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Màn trình diễn này đã được ghi vào kỉ lục Việt Nam về số lượng người tham gia múa rồng đông nhất. Giải nhất chung cuộc được trao cho đội rồng đến từ huyện Thanh Trì.

Liên hoan múa rồng từ các năm về sau sẽ là hoạt động văn hóa định kỳ của thủ đô Hà Nội. Với mục đích duy trì và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc, lòng tự hào của người dân thủ đô với hình tượng “Thăng Long” và truyền thuyết “con rồng cháu tiên”. Hơn thế, đây còn là hoạt động thu hút khách du lịch tới thăm Hà Nội.

Sau khi trao giải, các đội rồng sẽ diễu hành, cổ động trên khắp các tuyến phố thủ đô tạo không khí vui vẻ, phấn khởi cho nhân dân.

 

Bài và ảnh: Nha Trang
Bài và ảnh: Nha Trang
Bài và ảnh: Nha Trang
Bài và ảnh: Nha Trang
Bài và ảnh: Nha Trang
Bài và ảnh: Nha Trang
Bài và ảnh: Nha Trang
Bài và ảnh: Nha Trang
Bài và ảnh: Nha Trang
Bài và ảnh: Nha Trang
 

Theo Dân Trí

 


.