Tổng kết 1 năm thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới

05:08, 20/08/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 20/8, Bộ GD&ĐT phối hợp với Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 1 năm thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn và lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 
 [links()]
 
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.
Qua 1 năm triển khai thực hiện đổi mới chương trình, SGK mới trong năm học 2020 - 2021 đã đạt được kết quả tích cực. Từ chương trình, SGK mới đối với lớp 1, các trường đã chú trọng đổi mới công tác quản lý theo hướng phát huy tính chủ động, linh hoạt của nhà trường và năng lực tự chủ, sáng tạo của giáo viên và học sinh. Các trường tiểu học đã hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch, chất lượng học sinh lớp 1 đảm bảo theo chuẩn đầu ra, yêu cầu cần đạt được của chương trình, có một số mặt nổi trội hơn so với chương trình hiện hành, học sinh mạnh dạn, tự tin hơn... 
 
Tuy nhiên, việc biên soạn SGK mới còn hạn chế ở khâu thiết kế, tổ chức thực hiện. Chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý ở các vùng, miền không đồng đều nên chưa phát huy hết các nội dung, yêu cầu của SGK mới; cơ sở vật chất ở nhiều trường học chưa đảm bảo...
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao kết quả đạt được trong việc triển khai Nghị quyết 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông; đồng thời đề nghị Bộ GD&ĐT chú trọng đánh giá khung chương trình để hoàn thiện hơn; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục.
 
Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT là chủ trương lớn, đáp ứng nhu cầu về phát triển con người, nguồn nhân lực trong giai đoạn đổi mới đất nước. Do đó, cần phải kiên trì, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai thực hiện chương trình, SGK mới. Trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục kiên định mục tiêu đổi mới giáo dục trên cơ sở tăng cường sự sáng tạo của thầy và trò, ưu tiên cho “dạy người”, phát huy năng lực của học sinh. 
 
Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với các bộ, ngành trung ương và địa phương rà soát, đánh giá để tham mưu Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách nhằm bảo đảm lộ trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Tiếp tục quan tâm bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên bảo đảm chất lượng, hiệu quả; rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất trường học. Các địa phương cần quan tâm đầu tư cho ngành giáo dục để tiếp tục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới đạt hiệu quả. 
 
                                                             Tin, ảnh: TRỊNH PHƯƠNG
 
 
 
 

.