Tập huấn công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2018

08:10, 18/10/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Từ ngày 17 đến 19.10, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2018.

TIN LIÊN QUAN

Tham gia hội nghị có hơn 200 đại biểu là cán bộ lãnh đạo Hội Khuyến học cấp huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh.
 
Tại đây, các đại biểu đã được nghe báo cáo về kết quả sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị (Khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.
 
Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 11, công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, toàn tỉnh có 2.386 chi hội khuyến học, với hơn 211.646 hội viên; vận động được hơn 125 tỷ đồng, cấp hơn 273.326 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo.
 
Nội dung tập huấn chú trọng vào công tác đẩy mạnh việc thực hiện nhân rộng các mô hình gia đình học tập (GĐHT), dòng họ học tập (DHHT), cộng đồng học tập (CĐHT), đơn vị học tập (ĐVHT) ở các cấp. Tính đến nay, trên toàn tỉnh có 68.628 hộ được công nhận GĐHT; có 256 dòng họ được công nhận DHHT, có 498 thôn, tổ dân phố được công nhận CĐHT cấp thôn, tổ dân phố và 01 xã được công nhận CĐHT cấp xã; có 455 đơn vị được công nhận ĐVHT. Đây được xem là mục tiêu ưu tiên thực hiện hàng đầu của Hội trong những năm tới.
 
 
Phát động ủng hộ Quỹ
Phát động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo"
 
 
Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh đã Phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2018 trong cán bộ khuyến học toàn tỉnh. Đây là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn cao cả, góp phần chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.
 
Trần Tươi
 

.