Trường Đại học Phạm Văn Đồng: Gặp mặt kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam

08:01, 09/01/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 9.1, Hội Sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (9.1.1950-9.12018) và tuyên dương sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" và trao giải thưởng "Sao tháng Giêng" năm 2017 cấp trung ương.

Ban Giám hiệu nhà trường Tuyên dương, khen thưởng em Nguyễn Thị Thu Quyên
Ban Giám hiệu nhà trường Tuyên dương, khen thưởng em Nguyễn Thị Thu Quyên


Tại buổi gặp mặt, sinh viên của trường đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của học sinh, sinh viên Việt Nam. Trải qua 68 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Sinh viên Việt Nam trở thành cầu nối, người bạn đồng hành của các thế hệ SV Việt Nam. Sự lớn mạnh của tổ chức hội sinh viên  đã góp phần đáng kể vào xây dựng những lớp sinh viên vừa tiếp nối truyền thống vẻ vang của thế hệ đi trước vừa tạo nên bản sắc của sinh viên thời đại mới.

Dịp này, Hội Sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng trao thưởng cho em Nguyễn Thị Thu Quyên (Khoa Ngoại ngữ, nguyên Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng) vinh dự nhận đồng thời hai  phần thưởng cao quý là Giải thưởng Sao tháng Giêng và danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương năm 2017; đồng thời được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen về danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp quốc gia.


Tin, ảnh: TRỊNH PHƯƠNG


 


.