Tổng kết 10 năm công tác khuyến học

02:10, 03/10/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 2.10, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm công tác khuyến học trong các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp giai đoạn 2007-2017 và triển khai nhân rộng mô hình “Đơn vị học tập”, giai đoạn 2018-2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng dự hội nghị.

 

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội Khuyến học tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội Khuyến học tỉnh.


Qua 10 năm triển khai Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 02 của Thủ tướng Chính phủ về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả. Đến nay, toàn tỉnh có 2.570 chi hội khuyến học, với hơn 200 nghìn hội viên; huy động hơn 125 tỷ đồng, cấp hơn 273 nghìn suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo. Trong đó, các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp đã xây dựng quỹ khuyến học hơn 39 tỷ đồng, cấp gần 70 nghìn suất học bổng; xây dựng các chương trình “Sữa học đường”, “Ngăn dòng bỏ học”, “Quỹ vì người nghèo”... giúp hàng nghìn học sinh, sinh viên nghèo vượt khó đến trường...

Trong giai đoạn 2018 - 2020, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục nhân rộng mô hình khuyến học, phấn đấu có 100% trường học từ mầm non đến đại học có hội khuyến học; 90% cơ quan, đơn vị, 85% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có tổ chức khuyến học.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng trao bằng khen của Chính phủ cho Hội Khuyến học tỉnh và trao bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho 12 đơn vị; trao bằng khen của UBND tỉnh cho 28 tập thể, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài thời gian qua.


Tin, ảnh: MAI HẠ

 


.