Vinatex Đức Phổ - Dung Quất: Hàng ngàn việc làm chờ người lao động

08:05, 31/05/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Nhà máy may Vinatex Đức Phổ và Nhà máy may Vinatex Dung Quất là hai nhà máy trực thuộc Công ty CP Vinatex Đà Nẵng. Đây là hai nhà máy chuyên may hàng xuất khẩu, rất cần nhân lực ngành may và hiện đang còn hàng ngàn việc làm mới chờ lao động trong tỉnh.

Hiện Nhà máy Vinatex Đức Phổ và Vinatex Dung Quất đang ổn định hoạt động và tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất nhằm đáp ứng nhu cầu hàng xuất khẩu. Điều này đã tạo ra việc làm với mức lương hấp dẫn đối với nhiều lao động.

Công nhân Vinatex Dung Quất hoàn thiện sản phẩm xuất khẩu sang Mỹ.
Công nhân Vinatex Dung Quất hoàn thiện sản phẩm xuất khẩu sang Mỹ.


Tại Nhà máy Vinatex Dung Quất hơn 600 công nhân, mỗi người một việc, hiệp đồng nhịp nhàng cho ra các sản phẩm hoàn thiện. Giám đốc điều hành Công ty CP Vinatex Đà Nẵng Nguyễn Thành An, cho biết: “Nhà máy đảm nhận tất cả các khâu và đang gấp rút thực hiện lô hàng xuất đi Mỹ. Với lô hàng này, nhà máy cho ra thành phẩm đạt chuẩn xuất khẩu đúng yêu cầu của đối tác nước ngoài. Anh em công nhân ở đây chuyên nghiệp, năng suất đạt khá cao so với các nhà máy trực thuộc Vinatex Đà Nẵng”.

Phía trước khu nhà xưởng đang hoạt động là mặt bằng rộng, máy móc đang đào, ủi, san lấp. Anh Nguyễn Thành An, cho biết: “Nhà máy đang xây dựng mở rộng thêm một khu nhà xưởng nữa. Hiện tại, nhà máy đang cần tuyển thêm khoảng 700 công nhân, trong đó 300 công nhân phục vụ chuyền may đang hoạt động, còn 400 công nhân phục vụ khu xưởng mở rộng dự kiến sẽ chính thức vận hành vào cuối năm 2017”.

Do nằm ở vùng giáp ranh với huyện Núi Thành (Quảng Nam), nên rất nhiều nam nữ thanh niên ở địa phương này đã được Nhà máy Vinatex Dung Quất tiếp nhận vào làm việc. Mức lương của công nhân sau khi trừ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thực nhận khoảng 3,9 triệu đồng/người/tháng. Nhà máy đang có kế hoạch mở rộng thu hút nhân lực bằng nhiều chính sách ưu đãi, như nhận lao động phổ thông để tổ chức đào tạo nghề may với mức lương khoảng 2,3 triệu đồng/người/tháng. Ngoài lương “cứng”, người lao động còn được hưởng tiền chuyên cần, tiền phụ cấp xăng, tiền ăn trưa, tiền hỗ trợ chỗ ở đối với công nhân nhà xa phải thuê trọ.

Riêng Nhà máy may Vinatex Đức Phổ, công suất hoạt động 1.200 công nhân, nhưng hiện tại mới tuyển được khoảng 350 công nhân. Hiện tại, nhà máy còn thiếu khoảng 850 công nhân nữa.

Để thu hút người lao động đến làm việc, nhà máy đang mở rộng chương trình tuyển dụng lao động về các vùng lân cận, nhất là huyện Mộ Đức. Hiện, ngoài đảm bảo tiền lương và các chế độ khác, nhà máy còn thực hiện nhiều chính sách chăm lo khác đối với người lao động. Trong đó, thiết thực nhất là kể từ tháng 6.2017, nhà máy chính thức có xe đưa đón công nhân tuyến cố định Mộ Đức - Đức Phổ đến nhà máy làm việc. Theo kế hoạch, nhà máy sẽ tiếp tục tổ chức đưa đón công nhân tuyến từ nhà máy đi địa bàn các xã phía Nam của huyện Đức Phổ.

Với mục tiêu không ngừng phát triển doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, tạo ra nhiều việc làm hơn nữa cho người dân Quảng Ngãi, hiện nay Công ty CP Vinatex Đà Nẵng đang lập dự án đầu tư nhà máy thứ 3 trong Cụm công nghiệp Đồng Dinh (Nghĩa Hành). Theo đó, năm 2018 nhà máy này chính thức đi vào hoạt động sẽ thu hút khoảng 1.000 lao động, góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập, chuyển dịch cơ cấu ngành nghề, xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí địa phương đặt ra.

Bài, ảnh: THANH NHỊ
 


.