Đề thi tham khảo THPT quốc gia lần 3: Đánh giá sát thực chất học sinh

04:05, 22/05/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Bộ GD&ĐT vừa công bố đề thi tham khảo THPT quốc gia lần 3. So với 2 đề thi minh họa lần trước, lần này Bộ GD&ĐT công bố đề thi minh họa theo dạng bài thi tổ hợp. Nhiều giáo viên và học sinh cho rằng đề khó, có độ phân hóa cao.

TIN LIÊN QUAN

Theo đề thi tham khảo THPT quốc gia lần 3, bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, khoa học xã hội gồm 120 câu, trong đó mỗi môn thi thành phần là 40 câu, sắp xếp theo thứ tự. Bài thi khoa học tự nhiên, thì môn thi Vật lý từ câu 1 - 40; Hóa học từ câu 41 - 80; Sinh học từ câu 81 - 120. Bài thi khoa học xã hội được đánh số theo thứ tự Lịch sử-Địa lý-GDCD. Đặc biệt, các câu hỏi trong mỗi đề thi được sắp xếp lần lượt từ dễ đến khó.

 Các trường tập trung ôn tập cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.
Các trường tập trung ôn tập cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.


Nhiều học sinh cho rằng, đề tham khảo lần 3 khó hơn so với đề thi những lần trước.  Em Từ Vũ Cẩm Trang (lớp 12A, Trường THPT số 2 Tư Nghĩa) cho rằng: “So với đề ra lần trước, thì đề ra lần 3 khó hơn. Đối với môn Toán, em làm được 30 câu đầu trong thời gian ngắn, nhưng những câu còn lại phải mất nhiều thời gian suy nghĩ, 10 câu cuối cùng có độ phân loại cao, thời gian làm bài ngắn, nên khó có thể tiếp cận. Những bạn học tốt làm bài được 7-8 điểm".

Về đề tham khảo môn Toán, thầy giáo Lê Văn Quý (Trường THPT Bình Sơn) cho rằng đề rất hay. Đề thi không sắp xếp theo nội dung của từng chương học mà sắp xếp theo 3 cấp độ, từ câu 1-20 thuộc cấp độ nhận biết và hiểu, từ câu 21-40 thuộc cấp độ vận dụng thấp, 10 câu còn lại mang tính vận dụng cao, đòi hỏi thí sinh phải có tư duy nhanh và luyện tốc độ nhiều mới có thể xử lý bài mang tính tư duy cao trong thời gian ngắn. “Đề tham khảo có nhiều câu hay, hạn chế việc thí sinh sử dụng máy tính cầm tay. Nội dung nằm trong chương trình sách giáo khoa lớp 12”, thầy Quý cho biết.

Nhiều giáo viên môn Sinh học nhận định, đề tham khảo môn Sinh học lần này khó. Học sinh miền núi, hải đảo gặp khó khăn khi làm bài. Cô giáo Võ Thị Dũng (dạy môn Sinh học, Trường THPT số 2 Tư Nghĩa), cho biết: "Những em học khá cũng chỉ đạt 4-5 điểm, sẽ có rất ít thí sinh đạt 6-7 điểm".

Năm nay, nhiều môn đổi mới phương thức thi, nên việc Bộ GD&ĐT ra đề tham khảo để học sinh chủ động ôn tập. Việc sắp xếp các câu hỏi trong đề thi tham khảo lần 3 tạo thuận lợi cho thí sinh làm bài thi theo tuần tự các câu hỏi, mà không cần phải mất thời gian đọc toàn bộ đề thi;  đồng thời sẽ đánh giá sát thực năng lực của các thí sinh.

Bài, ảnh: DUY HÙNG
 


.