Trường ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh khai giảng năm học mới

02:10, 20/10/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 20.10, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, phân hiệu Quảng Ngãi tổ chức Lễ khai giảng năm học 2016-2017. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ đến dự và đánh trống khai giảng năm học mới.

TIN LIÊN QUAN


Năm học qua, nhà trường chủ trương giảm quy mô, nâng chất đầu vào, nâng tỷ lệ sinh viên đại học và cao học; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra.

Hoạt động hợp tác quốc tế có nhiều chuyển biến tích cực, công tác nghiên cứu khoa học bắt đầu khởi sắc, chất lượng đào tạo được nâng cao. Sinh viên tốt nghiệp đạt tỷ lệ 84%, đây là tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay. Hơn 80% sinh viên ra trường tìm được việc làm, được các đơn vị sử dụng lao động đánh giá cao về chất lượng đào tạo.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ đánh trống khai giảng năm học mới.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ đánh trống khai giảng năm học mới.

Năm học 2016-2017, Trường đã hoàn thành công tác tuyển sinh với tổng số hơn 36.000 sinh viên, trong đó có hơn 8.000 sinh viên khóa mới. Nhà trường tiếp tục thực hiện chủ đề năm học "Nâng cao chất lượng đào tạo và dịch vụ, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Nhà trường theo cơ chế tự chủ".

Tiếp tục đẩy mạnh chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý. Chuẩn hóa việc sử dụng chương trình, giáo trình theo hướng tiếp cận chương trình tiên tiến của thế giới. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng dạy học tại phân hiệu Quảng Ngãi. Xây dựng đề án trường đại học trọng điểm quốc gia từ nay đến năm 2020.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ mong muốn, trong năm học mới, nhà trường cần phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giảng viên; tập trung đào tạo những ngành nghề phù hợp với yêu cầu thực tế, tăng kỹ năng thực hành để đáp ứng nhu cầu của các nhà tuyển dụng.
 
Về phía tỉnh sẽ quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để trường tổ chức các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhân dịp khai giảng năm học mới, nhà trường và các đơn vị tài trợ cũng đã khen thưởng và trao các phần quà cho các sinh viên có kết quả học tập xuất sắc, sinh viên thủ khoa đầu vào các ngành và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi.
 


Tin, ảnh: Ái Kiều
 

.