Chính thức ra mắt Trường Đại học Việt Nhật

06:09, 10/09/2016
.

Ngày 9-9, Trường Đại học (ĐH) Việt Nhật - ĐH Quốc gia Hà Nội, đã tổ chức lễ ra mắt chính thức và khai giảng các chương trình đào tạo đầu tiên.
 

72 tân học viên thạc sỹ đầu tiên của trường Đại học Việt Nhật. Ảnh: VTCNews
72 tân học viên thạc sỹ đầu tiên của trường Đại học Việt Nhật. Ảnh: VTCNews


Trường ĐH Việt Nhật được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập vào tháng 7-2014. Trường có ít nhất 50% giảng viên đến từ các trường đối tác Nhật Bản, Hiệu trưởng nhà trường là Giáo sư Furuta Motoo. Trường được xây dựng theo phong cách Nhật Bản với mô hình mới, có sự điều chỉnh phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, hướng đến sự phát triển dựa trên sự tự chủ cao và xã hội hóa nguồn lực.

Năm học 2016-2017, trường tuyển 72 học viên với 6 chương trình đào tạo thạc sĩ đầu tiên thuộc các lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cao và khoa học liên ngành: Công nghệ Nano, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật hạ tầng, Khu vực học, Chính sách công và Quản trị kinh doanh.


Theo Khánh Vũ/Hà Nội Mới

 


.