Hội nghị biểu dương gia đình, dòng họ hiếu học, khu dân cư khuyến học

02:07, 29/07/2016
.

(Baoquangngai.vn)- 30 gia đình, dòng họ hiếu học đón nhận bằng khen của UBND tỉnh. Ngoài ra, Hội khuyến học tỉnh cũng trao giấy Chứng nhận cho 155 gia đình, dòng họ hiếu học và khu dân cư khuyến học.

 
Đó là nội dung chủ yếu của Hội nghị biểu dương gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, khu dân cư khuyến học tỉnh lần thứ IV do Hội Khuyến học tỉnh tổ chức vào sáng 29.7. Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng và lãnh đạo các sở ban, ngành, liên quan.

 

 
Qua 3 năm thực hiện phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, khu dân cư khuyến học,toàn tỉnh Quảng Ngãi có gần 88.000 gia đình đạt danh hiệu gia đình hiếu học. Thành lập 450 dòng họ hiếu học và gần 550 khu dân cư hiếu học, chiếm 18% trong tổng số khu dân cư toàn tỉnh. Nhiều địa phương làm tốt, có phong trào phát triển như: Bình Sơn, Mộ Đức, TP. Quảng Ngãi. Sơn Tịnh, Sơn Hà, Lý Sơn,…
 
Tại hội nghị, Hội Khuyến học tỉnh đã chính thức phát động phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập theo bộ tiêu chí do Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ GD&ĐT ban hành. Theo đó, Quảng Ngãi thực hiện phong trào với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có 42% gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập ; 50% dòng họ đạt danh hiệu dòng họ học tập; 60% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu Cộng đồng học tập...
 
Tại hội nghị, có 30 gia đình, dòng họ hiếu học đón nhận bằng khen của UBND tỉnh
Tại hội nghị, có 30 gia đình, dòng họ hiếu học đón nhận bằng khen của UBND tỉnh
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Dũng đã đánh giá cao những kết quả đạt được của phong trào xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học, khu dân cư khuyến học trong thời gian qua, đặc biệt là tinh thần ham học, ý chí vượt khó của các gia đình, dòng họ.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, trong thời gian tới, Hội khuyến học và các cơ quan liên quan cần phối hợp chặt chẽ trong công tác triển khai, tuyên truyền chủ trương, tiêu chí và các gương điển hình trong phong trào khuyến học sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Từ đó, thực hiện tốt phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập.
 
Ngoài ra, Hội Khuyến học tỉnh cũng cần thường xuyên đánh giá, kiểm tra, công nhận những điển hình nhằm cổ vũ, nhân rộng các mô hình làm cho hoạt động đi vào chiều sâu.
 
Dịp này, hội nghị đã biểu dương các nhân tố điển hình. Trong đó, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 20 gia đình hiếu học, 10 dòng họ hiếu học; UBMTTQVN tỉnh tặng bằng khen cho 3 khu dân cư khuyến học. Hội Khuyến học tỉnh cũng tặng giấy khen cho 21 gia đình hiếu học, 10 dòng họ hiếu học, 18 khu dân cư khuyến học và công bố Quyết định công nhận 155 gia đình, dòng học hiếu học, khu dân cư khuyến học.
 
Tin, ảnh: Thanh Phương
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

.