Đề thi Vật lý phân loại rõ rệt

08:07, 02/07/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Rời phòng thi môn Vật lý chiều nay, hầu hết thí sinh nhận định, 30 câu đầu tương đương với 6 điểm rất dễ lấy điểm, nhưng 20 câu sau tương đối khó. Kết thúc ngày thi thứ 2, thí sinh đỡ lo lắng hơn, vì đề thi không quá khó như ngày thi đầu tiên.

TIN LIÊN QUAN

Bước ra từ phòng thi tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, em Lê Thành An, học sinh Trường THPT Số 1 Đức Phổ nhận định, đề thi Vật lý có cấu trúc như đề thi năm ngoái, gồm 50 câu, trong đó có 30 câu đầu lý thuyết rất đơn giản, giúp thí sinh dễ dàng lấy 6 điểm, 20 câu phần bài tập sau phân hóa rõ rệt, chỉ dành cho học sinh khá, giỏi.
 
“Em thấy đề thi năm nay có độ phân hóa học sinh tương đối cao, thí sinh đạt được mục tiêu đỗ tốt nghiệp, còn xét tuyển ĐH đòi hỏi thí sinh phải có học lực khá trở lên”- An nói.
 
Tại các điểm thi, thí sinh rời phòng thi sôi nổi tranh luận về đề thi Vật lý. Phần lớn các thí sinh nhận xét đề thi Vật lý có tính phân loại cao giữa học sinh thi sinh lấy điểm tốt nghiệp và thí sinh xét tuyển ĐH, CĐ. Kiến thức trải đều từ lớp 10 đến lớp 12 từ khúc xạ, phản xạ, tầng ozone, yêu cầu thí sinh phải có kiến thức tổng hợp, biết vận dụng mới kiếm được điểm cao.
 
Kết thúc ngày thi thứ 2, thí sinh đỡ lo lắng hơn.
Kết thúc ngày thi thứ 2, thí sinh đỡ lo lắng hơn.
 
Cũng chung nhận định, bạn Minh Dũng, học sinh Trường THPT Số 1 Nghĩa Hành chia sẻ. "Em chắc trên 7 điểm”. Theo Dũng, đề không quá khó, chủ yếu là kiến thức các em đã học, tuy nhiên nếu bạn nào không đi luyện thêm thì chỉ làm được 6 điểm là cao vì 20 câu sau là kiến thức nâng cao cực khó.
 
Còn thí sinh Nguyễn Hoàng Chương đến từ Trường THPT Bình Sơn rất tự tin khoe đạt điểm 8 trở lên. Theo Chương đề thi năm nay phân loại tốt hơn, khó hơn năm ngoái. Em tự tin làm đúng 40 câu, 10 câu sau em không chắc lắm.
 
Nhận xét về đề thi Vật lý năm nay, cô Trần Thị Thanh Bình, giáo viên bộ môn Vật lý, Trường THPT Võ Nguyên Giáp cho rằng, đề thi có tính bao quát, có liên hệ thực tế, đảm bảo được tính phân hóa rõ ràng.
 
30 câu đầu dành cho học sinh xét tuyển tốt nghiệp và 20 câu sau dành cho xét tuyển ĐH và CĐ, tuy nhiên mức độ phân hóa giữa xét tuyển giữa CĐ và ĐH chưa rõ ràng, 
 
Theo cô Bình, đề thi năm ngoái phân hóa 20 câu sau theo từng thang điểm, mỗi thang điểm tập trung 5 câu, còn năm nay mức độ câu khó tập trung hơn. Với đề thi này, đòi hòi thí sinh phải vận dụng nhuần nhuyễn kiến thức nên thí sinh khó lấy điểm 8 trở lên. 
 
Môn Vật lý, tại 2 cụm thi ĐH và địa phương đều có trên 98% thí sinh đăng ký đã đến dự thi. Có 1 thí sinh bị đình chỉ vì mang điện thoại vào phòng thi tại cụm thi ĐH.
 
Ngay trong chiều, nhiều thí sinh tại cụm thi địa phương và thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH- CĐ các khối A1 và D đã kết thúc kỳ thi THPT với 4 môn thi đầu tiên.
 
Sáng mai, các thí sinh sẽ tiếp tục dự thi môn Địa lý theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 180 phút. Buổi chiều thí sinh dự thi môn Hóa học với 90 phút với hình thức trắc nghiệm.
 
 
Tin, ảnh: Ái Kiều
 
 

.