Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn đào tạo tiến sĩ xã hội học

02:01, 07/01/2016
.

ĐHQG TP. HCM vừa ra quyết định giao nhiệm vụ cho Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn đào tạo trình độ tiến sĩ ngành xã hội học. Mỗi năm, trường tiếp nhận đào tạo 5 nghiên cứu sinh.

 PGS. TS Nguyễn Hội Nghĩa, phó giám đốc ĐHQG TP HCM trao quyết định giáo nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ Xã hội học cho trường sáng 6-1
PGS. TS Nguyễn Hội Nghĩa, phó giám đốc ĐHQG TP HCM trao quyết định giáo nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ Xã hội học cho trường sáng 6-1


TS Nguyễn Thị Hồng Xoan, Trưởng Khoa Xã hội học Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM, cho biết cả nước hiện nay mới có 3 cơ sở đào tạo tiến sĩ với số lượng 15 người/năm và đều tập trung ở Hà Nội. Ở phía Nam, tính từ Huế trở vào, số lượng tiến sĩ xã hội học - kể cả những người tốt nghiệp ở nước ngoài - rất ít, chỉ khoảng 30 người. Việc này dẫn đến thiếu cán bộ có trình độ tiến sĩ xã hội học làm chủ nhiệm các đề tài trọng điểm, tham gia giảng dạy cao học, cử nhân, liên kết với các trường ĐH quốc tế…

Năm 2015, đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở đào tạo gồm có 1 phó giáo sư và 6 tiến sĩ chuyên ngành xã hội học. Ngoài ra, còn có sự tham gia thỉnh giảng của 1 giáo sư, 4 phó giáo sư và  hơn 20 tiến sĩ.

Theo H.Lân/NLĐO
 


.