Trao Giấy chứng nhận cho 522 tân Giáo sư, Phó Giáo sư

08:11, 13/11/2015
.

Trong số các Giáo sư, Phó Giáo sư (GS, PGS) được công nhận năm nay, trên 95% là giảng viên các trường ĐH hoặc làm việc tại các Viện nghiên cứu. Tiêu chuẩn, quy trình xét chọn từng bước được đổi mới, hướng tới hội nhập quốc tế.

 

Lễ công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận cho 522 tân Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2015. Ảnh VGP/Nguyệt Hà
Lễ công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận cho 522 tân Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2015. Ảnh VGP/Nguyệt Hà


Ngày 12/11, tại Hà Nội, Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước trang trọng tổ chức Lễ công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận cho 522 tân Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2015.

Theo GS.TSKH Trần Văn Nhung - Tổng Thư ký Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước, điều đáng mừng trong kết quả đợt xét công nhận chức danh GS, PGS năm nay là tỷ lệ giảng viên trong số 522 tân GS, PGS tăng lên, cao hơn so với năm 2014 và các năm trước.

Số giảng viên cơ hữu chiếm tỷ lệ 82,38%, giảng viên thỉnh giảng 17,62% và giảng viên thỉnh giảng làm quản lý chỉ 4,21%.

Trong những năm 1991 – 1992, các tỷ lệ phần trăm tương ứng là: 57,34%, 23,55%, 19,11%. “Như vậy, đã có thay đổi khá nhiều theo chiều hướng tốt dần lên” – GS Trần Văn Nhung nhận xét.

Về phân bố, tỷ lệ GS, PGS mới của Hà Nội tiếp tục giảm dần, của TP HCM và các tỉnh thành khác tiếp tục tăng dần theo hướng hợp lý.

GS Trần Văn Nhung cho biết, tuổi trung bình của 522 tân GS, PGS là 47,64 (năm 2014 là 49). Tuổi trung bình của 52 tân GS là 56,94 (năm 2014 là 58); tuổi trung bình của 470 PGS là 46,62 (năm 2014 là 48).

Kỷ lục trẻ nhất trong 35 năm qua là ba GS được công nhận ở tuổi 37 gồm: GS Phan Thanh Sơn Nam (Hóa học, năm 2014, Trường ĐH Bách khoa TP HCM), GS Nguyễn Quang Diệu (Toán học, 2011, Trường ĐHSP Hà Nội), GS Hoàng Ngọc Hà (Khoa học Trái đất, năm 1996, Trường ĐH Mỏ - Địa chất). Cho đến nay, kỷ lục cao tuổi nhất khi được công nhận GS là 81 tuổi.

Có 129 nữ trên tổng số 522 tân GS, PGS, trong đó có 5 nữ GS là: Đỗ Hương Trà (Giáo dục học), Nguyễn Thái Yên Hương (Sử học), Lê Thị Thanh Nhàn (Toán học, cũng là nữ GS trẻ nhất), Hứa Thị Ngọc Hà (Y học) và Phan Thị Ngà (Y học).

Cũng như 35 năm qua, năm nay vẫn hiếm muộn nữ GS và PGS ở hầu hết các ngành.

Từ sau, nữ GS Toán học đầu tiên của nước ta là NGND.GS.TSKH Hoàng Xuân Sính, được phong GS năm 1980 khi 47 tuổi, đến nay ngành Toán học nói chung và danh sách GS, PGS nói chung mới có thêm nữ GS Toán học thứ 2 là TS Lê Thị Thanh Nhàn, 45 tuổi – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên) sau 35 năm.

Có 5 PGS là người dân tộc ít người, gồm: 1 dân tộc Hà Nhì và 4 dân tộc Tày.

GS trẻ nhất năm nay là Nguyễn Văn Hiếu, ngành Vật lý – Phó Viện trưởng ITIMS (Trường ĐH Bách khoa Hà Nội), 43 tuổi. Ông là tác giả hoặc đồng tác giả của 130 công trình khoa học, trong đó có 85 công trình trên các tạp chí quốc tế ISI.

GS cao tuổi nhất năm nay là Nguyễn Đức Lợi, 69 tuổi, ngành Cơ khí, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

PGS trẻ nhất năm nay là Hồ Khắc Hiếu (ngành Vật lý) - Trường ĐHDL Duy Tân, 31 tuổi. Như vậy, ngành Vật lý năm nay giữ hai kỷ lục là GS và PGS trẻ nhất.

Kỷ lục PGS trẻ nhất trong 35 năm qua với tuổi 29 là 2 PGS: Nguyễn Khánh Diệu Hồng (nữ, Hóa học, năm 2012, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội) và Phạm Hoàng Hiệp (Toán học, 2011, Trường ĐHSP Hà Nội). Kỷ lục cao tuổi nhất khi được công nhận PGS là 81 tuổi.

Đặc biệt, năm nay ngành Sinh học của trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP HCM) có thêm 2 tân PGS trẻ là PGS.TS Phan Thị Phượng Trang (sinh năm 1977) và PGS.TS Nguyễn Đức Hoàng (sinh năm 1976).
 

Theo Nguyệt Hà (Chinhphu.vn)

 


.