Công đoàn ngành Giáo dục: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

10:10, 26/10/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, bằng nhiều việc làm thiết thực, Công đoàn ngành Giáo dục đã làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động; đồng thời thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do ngành, đơn vị, địa phương phát động, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

TIN LIÊN QUAN

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đoàn Dụng khen thưởng cho tập thể Trung tâm Dạy nghề - Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp huyện Sơn Tịnh.                                      Ảnh: PV
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đoàn Dụng khen thưởng cho tập thể Trung tâm Dạy nghề - Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp huyện Sơn Tịnh. Ảnh: PV


Công đoàn ngành Giáo dục hiện có 62 công đoàn cơ sở trực thuộc, với gần 3.247 đoàn viên. Thời gian qua, công đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Đội ngũ nhà giáo, người lao động luôn nêu cao phẩm chất đạo đức nhà giáo, phát huy sức sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy học, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 29-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
 

Nhiều phong trào thi đua sôi nổi

Các phong trào thi đua yêu nước của Công đoàn ngành giáo dục đều được gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”; “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”... tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn ngành.

Bà Trần Thị Thu Hằng - Chủ tịch Công đoàn cho biết: Hằng năm, Công đoàn ngành phát động nhiều phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh. Để phong trào thi đua hiệu quả, Công đoàn tổ chức xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí thi đua và được cụ thể hóa để từng bước trở thành nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị. “Việc đánh giá thi đua, khen thưởng được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo công khai, công bằng, khách quan, nên thật sự động viên các nhân tố tích cực, xây dựng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình toàn diện hoặc điển hình từng mặt công tác để các đơn vị và đồng nghiệp noi gương, học tập...”, bà Hằng khẳng định.

Từ các phong trào thi đua đã có hàng nghìn sáng kiến, kinh nghiệm của cán bộ, giáo viên về các lĩnh vực được áp dụng. Nhiều giáo viên đạt các danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh... Nhiều nhà giáo quyết tâm dạy chữ, rèn người nên thường xuyên có học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia... Phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” được triển khai lồng ghép với phong trào thi đua “Hai tốt” đã thu hút đông đảo nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành tham gia. Trong 5 năm qua, có hơn 400 lượt chị em đạt chiến sĩ thi đua các cấp...

Ngoài việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, Công đoàn ngành giáo dục còn thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; chỉ đạo các công đoàn cơ sở theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động tại đơn vị.

Bên cạnh đó, vận động các đơn vị giúp đỡ hệ thống giáo dục miền núi theo phương châm “Trường giúp trường, huyện giúp huyện”; đóng góp xây dựng quỹ “Mái ấm công đoàn”. Đồng thời, vận động các nhà hảo tâm, Công đoàn giáo dục tỉnh bạn, Công đoàn Giáo dục Việt Nam hỗ trợ giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn hơn 800 triệu đồng và hàng trăm suất quà; sửa chữa 2 nhà mái ấm công đoàn từ nguồn hỗ trợ giáo viên vùng lũ; xây dựng mới 2 nhà, sửa chữa 6 nhà từ Quỹ mái ấm Công đoàn cho cán bộ, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT được tổ chức thường xuyên, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên công đoàn. Qua các phong trào thi đua, có 15 tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Lao động các hạng; 24 cờ thi đua của UBND tỉnh và Chính phủ, nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ GD&ĐT, LĐLĐ và UBND tỉnh…             
       
 

CÁT TƯỜNG


 


.