Hơn 17 nghìn thí sinh không đỗ tốt nghiệp THPT

03:06, 20/06/2014
.

Ngày 19-6, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) đã thông báo kết quả chính thức của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 trên cơ sở tổng hợp số liệu của tất cả các đơn vị có thí sinh (TS) dự thi.

Theo đó, tỷ lệ tốt nghiệp THPT cả nước đạt 99,02%, hệ bổ túc THPT đạt 89,01%. Với tỷ lệ này, cả nước còn hơn 17 nghìn TS không đỗ tốt nghiệp, trong đó có hơn 8 nghìn TS hệ THPT, còn lại là TS hệ bổ túc THPT.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


Theo đánh giá của Bộ GD-ĐT, mặc dù còn một bộ phận TS chưa tiếp cận được với yêu cầu của đề thi nhưng những đổi mới của đề thi năm nay đã đặt ra yêu cầu thay đổi cách dạy, cách học trong những năm sau. Hiệu quả này cũng là tiền đề để Bộ GD-ĐT tiếp tục đổi mới thi theo hướng tiếp cận đánh giá năng lực của HS, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Từ nay đến ngày 23-6, các địa phương có trách nhiệm tiếp nhận đơn xin phúc khảo và tổ chức phúc khảo bài thi cho TS và thông báo kết quả sau phúc khảo để TS kịp tham dự kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014.

Theo Thống Nhất/Hà Nội Mới

 


.