Gần 100 trường ĐH, CĐ không tuyển nổi 50% chỉ tiêu

12:01, 02/01/2014
.

Đó là kết quả thống kê của Bộ GD-ĐT về kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2013. Theo đó, năm 2013 các trường ĐH không tuyển được 50% chỉ tiêu đều là các trường ngoài công lập (25 trường). Ở hệ CĐ, danh sách này gồm 58 trường công lập và 15 trường ngoài công lập.

 

Học sinh tỉnh Bình Thuận hào hứng tham gia chương trình tư vấn hướng nghiệp 2014 do Tuổi Trẻ tổ chức sáng 29-12 tại tỉnh này - Ảnh: Quang Định
Học sinh tỉnh Bình Thuận hào hứng tham gia chương trình tư vấn hướng nghiệp 2014 do Tuổi Trẻ tổ chức sáng 29-12 tại tỉnh này - Ảnh: Quang Định



Theo phân tích của Bộ GD-ĐT, số thí sinh trên điểm sàn năm 2013 tăng đến hơn 100.000 so với năm 2012 để tăng nguồn tuyển cho các trường kêu khó, nhưng thực tế tình hình tuyển sinh của các trường ĐH ngoài công lập còn bi đát hơn năm 2012 khi tỉ lệ tuyển thực so với chỉ tiêu thấp hơn năm 2012 (dưới 73%), trong khi tỉ lệ tuyển ở các trường ĐH công lập lại tăng từ 91% lên 98,26%.

Năm 2013 cũng chứng kiến sự sụt giảm mạnh mẽ của thí sinh vào các trường CĐ. Theo đó, hệ CĐ trong các trường ĐH chỉ tuyển được 66,6% chỉ tiêu và các trường CĐ chỉ tuyển được khoảng 60% chỉ tiêu.

Lãnh đạo các trường CĐ cho rằng nguyên nhân chủ yếu của tình trạng sụt giảm về số tuyển mới năm 2013 là do thông tư 55 của Bộ GD-ĐT siết chặt tuyển sinh liên thông, buộc thí sinh tốt nghiệp dưới 36 tháng phải thi “3 chung” nên thí sinh không mặn mà.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, năm 2014 ngay cả thi liên thông vào trường tuyển sinh riêng, thí sinh tốt nghiệp dưới 36 tháng vẫn tiếp tục phải dự kỳ thi “3 chung” do Bộ GD-ĐT tổ chức.



NGỌC HÀ/Báo Tuổi trẻ


.