LĐLĐ huyện Sơn Tịnh: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

10:11, 25/11/2013
.

(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2013, Thường trực LĐLĐ huyện Sơn Tịnh đã đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đưa các phong trào hoạt động đi vào chiều sâu, chất lượng, nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần phát triển kinh tế, văn hoá- xã hội của huyện.

TIN LIÊN QUAN

Ông Lê Văn Hồ - Chủ tịch LĐLĐ huyện Sơn Tịnh khẳng định: Qua phát động các phong trào thi đua, tổ chức công đoàn và đông đảo CCVC-LĐ toàn huyện thực hiện nghiêm túc, thể hiện không khí thi đua sôi nổi nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Công ty TNHH MTV Vinatex Quảng Ngãi tạo điều kiện cho công nhân tham gia khám sức khỏe định kỳ.
Công ty TNHH MTV Vinatex Quảng Ngãi tạo điều kiện cho công nhân tham gia khám sức khỏe định kỳ.


Trọng tâm của các phong trào thi đua năm 2013 là phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” “Phong trào liên kết phục vụ CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn”, phong trào “chung tay xây dựng nông thôn mới” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Xây dựng người cán bộ công chức trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”, “Phong trào nâng cao công tác cải cách hành chính, sửa đổi lề lối làm việc, hoàn thành nhiệm vụ được giao, giải quyết kịp thời công việc của cơ quan, đơn vị và những yêu cầu chính đáng của nhân dân, chống tham nhũng, lãng phí... ” ở Công đoàn các cơ quan hành chính nhà nước.

Công đoàn nhiều xã, thị trấn phối hợp với chính quyền, hội đoàn thể tham gia cùng nhân dân nạo vét kênh mương phục vụ sản xuất, làm giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, trồng cây xanh… Công đoàn các công ty, doanh nghiệp phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Cán bộ, công nhân viên chức chấp hành nghiêm Quy định 20 của UBND tỉnh về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính. Nhờ đó, kỷ luật, kỷ cương ở các cơ quan, đơn vị được thực hiện nghiêm.

 Thực hiện tốt phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CCVC-LĐ. Nổi bật nhất là phong trào thi đua dạy tốt; phấn đấu xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia kết hợp với phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện… Hiệu quả từ việc triển khai các phong trào thi đua, đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo tại địa phương. Thông qua phong trào này, ngành GD&ĐT huyện đã nhận được nhiều đóng góp, sáng kiến kinh nghiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Đặc biệt, qua các phong trào thi đua, công đoàn viên các cơ quan, đơn vị đã đóng góp tiền ủng hộ những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn. Điển hình là đóng góp xây dựng quỹ “Mái ấm công đoàn” được 63 triệu đồng và hỗ trợ đoàn viên công đoàn 20 triệu đồng sửa chữa nhà. Vận động đoàn viên công đoàn đóng góp ủng hộ đoàn viên khi rủi ro qua đời gồm: Bùi Duy Tân, Võ Công Phương và Đoàn Thị Kim Tiên, với tổng số tiền 131,6 triệu đồng…

Chủ tịch LĐLĐ huyện Sơn Tịnh  Lê Văn Hồ khẳng định: “Phong trào thi đua được tổ chức thường xuyên, liên tục, mang lại kết quả, hiệu quả giáo dục thiết thực trong việc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Qua các phong trào thi đua đã tạo động lực, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan và CNLĐ trong doanh nghiệp nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, giải pháp nhằm khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương”.


Bài, ảnh: Sông Thương

 


.