Trường Đại học Phạm Văn Đồng khai giảng năm học mới

08:10, 19/10/2013
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 19.10, Trường ĐH Phạm Văn Đồng tổ chức khai giảng năm học mới và trao thưởng cho các thủ khoa, sinh viên khá giỏi.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Toản, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Khoa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích và các sở, ban, ngành, TP. Quảng Ngãi đã dự lễ và trồng cây lưu niệm tại cơ sở mới của trường.

 
Năm học 2013-2014, ĐH Phạm Văn Đồng đã đặc biệt quan tâm đến nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương. 
 
Nhà trường hiện có 1 Phó giáo sư, 7 tiến sĩ và 134 thạc sĩ, trong đó có 12 nghiên cứu sinh. Với nguồn nhân lực này, nhà trường tiếp tục mở 3 ngành đào tạo mới, chuyển đổi chương trình của 5 ngành đào tạo bậc đại học, 4 ngành đào tạo bậc cao đẳng sang đào tạo theo hình thức tín chỉ của bậc đại học từ năm học này và 1 chương trình liên thông cao đẳng. 
 

 

Lãnh đạo tỉnh trồng cây lưu niệm tại cơ sở mới của Trường ĐH Phạm Văn Đồng.
Lãnh đạo tỉnh trồng cây lưu niệm tại cơ sở mới của Trường ĐH Phạm Văn Đồng.
 
Trong kỳ thi tuyển sinh ĐH- CĐ năm 2013, trường đã hoàn thành chỉ tiêu, tuyển đủ 1.300 sinh viên bậc ĐH và CĐ hệ chính quy. Nhiều ngành đào tạo có điểm chuẩn cao hơn điểm sàn của Bộ GD&ĐT, điều đó chứng tỏ chất lượng sinh viên đầu vào của nhà trường ngày một nâng cao.
 
Năm qua, trong quan hệ hợp tác quốc tế, nhà trường đã tiếp nhận và đào tạo 87 lưu học sinh Lào. Nhà trường tiếp tục phối hợp với tổ chức VVOB của Vương quốc Bỉ trong việc thực hiện giai đoạn 2 dự án chương trình phát triển giáo dục phổ thông, lồng ghép giáo dục môi trường ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học tích cực.
 
Năm học này, nhà trường sẽ tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, cải tiến, đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất phục tốt nhiệm vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế. 
 

 

Lãnh đạo nhà trường khen thưởng cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc.
Lãnh đạo nhà trường khen thưởng cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc.
 
Phát biểu với cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Thích nhấn mạnh: Nhà trường cần tập trung  xây dựng đội ngũ giảng viên thật sự có kiến thức chuyên môn giỏi, hiểu biết sâu rộng. Bên cạnh đó, cần tập trung đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế rộng hơn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương.
 
Nhân dịp này, nhà trường đã khen thưởng cho các thủ khoa, sinh viên có thành tích học tập khá giỏi của trường. Ngân hàng Ngoại thương, Ngân hàng Công thương, Công ty TNHH Doosan Vina, Hội Khuyến học tỉnh và một số đơn vị khác cũng đã trao hơn 80 suất học bổng trị giá hơn 130 triệu đồng cho các sinh viên nghèo vượt khó học khá, giỏi.
 
Sau lễ khai giảng, lãnh đạo tỉnh đã trồng cây lưu niệm tại cơ sở mới của nhà trường.
 
 
 
Tin, ảnh: Ái Kiều
 

.