Trường THPT Trần Quốc Tuấn và Trường giáo dục trẻ khuyết tật tỉnh:Tổng kết năm học 2012-2013

03:05, 24/05/2013
.

(QNĐT)- Chiều 23/5, Trường THPT Trần Quốc Tuấn đã tổng kết năm học 2012-2013 và trao gần 1.000 phần thưởng những các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

TIN LIÊN QUAN


Năm học 2012- 2013, thầy và trò Trường THPT Trần Quốc Tuấn đã nỗ lực không ngừng và gặt hái được nhiều thành tích đáng tự hào.

Nhà trường tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” với mục tiêu “dạy thật, học thật, chất lượng thật” để đáp ứng với yêu cầu của xã hội và lòng mong mỏi của nhân dân.

Nhờ vậy, năm học qua, toàn trường có 1.069 HS đoạt danh hiệu HSG, HSTT, chiếm tỷ lệ 55%, tăng 88 HS so với năm học trước, trong đó có 87 HS giỏi, 1.842 HS được xếp loại hạnh kiểm khá, tốt.

 

Các em HS đạt giải HS giỏi cấp tỉnh được khen thưởng tại buổi lễ tổng kết.
Các em HS đạt giải HS giỏi cấp tỉnh được khen thưởng tại buổi lễ tổng kết.

 
Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp trường có 852 HS dự thi và đã có 279 HS đạt giải. Kỳ thi giải toán trên máy tính CASIO cấp tỉnh, trường có 26 HS đạt giải, trong đó có 5 giải nhất, 5 giải nhì, 6 giải ba và 154 giải khuyến khích. Trường có 117 HS đạt giải trong kỳ thi HS giỏi cấp tỉnh và 10 HS đạt giải trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên Internet và 1 HS đạt giải Quốc gia môn Địa lý.

Đặc biệt, trong kỳ thi ĐH, CĐ năm 2012, trường xếp vị thứ 192/2.707 trường THPT trên toàn quốc và là trường duy nhất trong các trường không chuyên của tỉnh lọt vào top 200 trường có điểm thi cao nhất.

Năm học qua, nhà trường đã vận động các đơn vị, cá nhân, Hội cha mẹ phụ huynh ủng hộ 300 triệu đồng để trao học bổng cho các em học sinh. Dịp này, trường cũng trao 195 suất học bổng với trị giá hơn 250 triệu đồng cho những học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập.

 

* Sáng 24/5, Trường giáo dục trẻ khuyết tật tỉnh tổ chức lễ tổng kết năm học 2012-2013 và trao thưởng cho các em học sinh vượt khó, học giỏi. Đông đảo phụ huynh, học sinh và đại diện các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã đến dự buổi lễ tổng kết.
 
Năm học 2012-2013, thầy trò trường giáo dục trẻ khuyết tật tỉnh đã nỗ lực không ngừng để vượt qua khó khăn. Hiện trường có 100 học sinh, được chia thành 9 lớp học. Trong đó có 6 lớp khiếm thính, 3 lớp khó khăn về học. Năm qua, trường có 38 học sinh giỏi, 31 học sinh khá và 22 học sinh trung bình…

 

Các em học sinh trường giáo dục trẻ khuyết tật tỉnh dự lễ tổng kết năm học
Các em học sinh trường giáo dục trẻ khuyết tật tỉnh dự lễ tổng kết năm học


Trường thuộc mô hình trường học chuyên biệt, mang tính đặc thù riêng nên có nhiều khó khăn về quy chế tổ chức, nhận và quản lý học sinh. Tuy nhiên, 29 cán bộ, giáo viên của trường đã rất tâm huyết trong việc giáo dục và đưa các em hòa nhập với cộng đồng.

Năm qua, trường đã tổ chức nhiều phong trào thi đua trong giáo viên và học sinh để chào mừng các ngày lễ lớn, tạo nên khí thế thi đua dạy và học sôi nổi với một số kết quả khả quan: 46 em đạt vòng hoa điểm 10, 15 em đạt vở sạch chữ đẹp, 8 em đạt giải trong cuộc thi vẽ tranh Biển đảo quê hương…

 

Quỹ khuyến học tỉnh trao 5 suất quà cho 5 em học sinh vượt khó, học giỏi
Quỹ khuyến học tỉnh trao 5 suất quà cho 5 em học sinh vượt khó, học giỏi


Nhân dịp này, Quỹ khuyến học tỉnh trao 5 suất học bổng (500 nghìn đồng/suất) cho 5 em học sinh khuyết tật vượt khó, học giỏi trong năm học qua. Tỉnh đoàn cũng đã trao cho tập thể các em học sinh trường giáo dục trẻ khuyết tật tỉnh suất quà gồm: bánh kẹo, đồ chơi… trị giá 3 triệu đồng.
 

 

Tin, ảnh: T.Phương- A. Kiều


.