Khởi động Kỳ thi Olympic Toán học Châu Á – Thái Bình Dương 2013

09:03, 20/03/2013
.

Kỳ thi Olympic Toán học Châu Á – Thái Bình Dương (APMOPS) 2013 sẽ chính thức khởi động tại Việt Nam vào đầu tháng 4 tới. Đây là lần thứ năm Tập đoàn Giáo dục Quốc tế KinderWorld đồng tổ chức Kỳ thi Olympic Toán học Châu Á – Thái Bình Dương tại Việt Nam.

 

10 thí sinh xuất sắc nhất Vòng 1 Kỳ thi APMOPS 2012
10 thí sinh xuất sắc nhất Vòng 1 Kỳ thi APMOPS 2012


APMOPS là kỳ thi Toán học uy tín được tổ chức hàng năm bởi Học viện Hwa Chong, Singapore dành cho những em học sinh yêu thích và có năng khiếu trong môn Toán trên toàn khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Đối tượng tham dự là những học sinh có sinh nhật trong khoảng 1/7/2000 đến ngày 30/6/2001 (bao gồm cả hai ngày này), hoặc là học sinh THCS sinh sau ngày 30/6/2001. Hàng năm APMOPS thu hút gần 8.000 học sinh từ 14 nước  trong Khu vực tham dự.
 
Bắt đầu được tổ chức tại Việt Nam từ năm 2009, APMOPS đã thu hút 330 học sinh tại các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương tham gia. Số lượng học sinh dự thi APMOPS năm 2010 tăng lên 486 và đạt tới con số hơn 500 học sinh vào các năm 2011 và 2012. Đặc biệt tại APMOPS 2010, Việt Nam đã đạt được thành tích đáng ghi nhận với hai học sinh đạt các thứ hạng 11 và 12 trong tổng số 7.728 thí sinh đến từ Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Năm 2012, Việt Nam có 11 em học sinh đã đạt Chứng nhận Bạch kim, 15 em học sinh đạt Chứng nhận Vàng, 25 em đạt Chứng nhận Bạc và 53 em đạt Chứng nhận Đồng, trong đó có ba em học sinh xuất sắc đạt thứ hạng 12,18 và 22 trong toàn Khu vực Châu Á Thái Bình Dương.
 
Tham gia APMOPS năm nay, các thí sinh sẽ trải qua hai vòng thử thách. Vòng loại được tổ chức tại hệ thống Trường Quốc tế Singapore thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc tế KinderWorld tại Hà Nội, Đà Nẵng, Vũng Tàu và Bình Dương vào ngày 6/4/2013. Trong vòng thi này, các thí sinh sẽ làm một bài thi trắc nghiệm Toán học bằng tiếng Anh với những bài toán về dãy số, bảng số, hình học, câu hỏi tư duy logic và toán đố.
 
Theo dự kiến, Tập đoàn KinderWorld sẽ tổ chức lễ trao giải tại Hà Nội cho các thí sinh đạt thứ hạng cao tại vòng loại vào tháng 5 năm 2012. Mười thí sinh xuất sắc nhất tại mỗi Hội đồng thi Miền Bắc (Hà Nội), Miền Trung (Đà Nẵng) và Miền Nam (Bình Dương và Vũng Tàu) cũng sẽ nhận được những phần thưởng đặc biệt từ KinderWorld. Đồng thời, những thí sinh có thành tích xuất sắc nhất ở vòng loại của cả ba miền sẽ được Học viện Hwa Chong mời tham gia Vòng Chung kết tại Singapore để cùng tranh tài với các thí sinh đến từ các nước trong khu vực.
 
Trong bốn năm liên tiếp đồng tổ chức Kỳ thi APMOPS tại Việt Nam, Tập đoàn Giáo dục Quốc tế KinderWorld đã tài trợ 40 vé máy bay khứ hồi cho những thí sinh được lựa chọn sang Singapore tham gia Vòng Chung kết. Năm nay, KinderWorld sẽ tiếp tục tài trợ vé máy bay khứ hồi đến Singapore cho những thí sinh xuất sắc nhất sang Singapore tham gia Vòng Chung kết APMOPS 2013 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 1/6/2013. Chi phí ăn, ở, tham quan trong khuôn khổ Vòng Chung kết Kỳ thi APMOPS tại Singapore sẽ do Học viện Hwa Chong đài thọ.
 
Những thành tích cao của các thí sinh Việt Nam trong bốn kỳ APMOPS vừa qua là bằng chứng cho thấy các em học sinh Việt Nam không hề thua kém các bạn học sinh nước ngoài trong những cuộc thi trí tuệ quốc tế. Với tư cách là một nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam, KinderWorld luôn mong muốn trở thành cầu nối để những tài năng trí tuệ Việt có thể tiếp cận những cơ hội tranh tài với bạn bè quốc tế, qua đó góp phần nâng vị thế giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế.
 
Chi tiết về cuộc thi được đăng tải chi tiết tại:www.kinderworld.net

Theo Lộc Hà (GD&TĐ)

 


.