Chi trả thù lao cao, trách nhiệm phải lớn

01:03, 27/03/2013
.

(QNg)- UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 27/2/2013 về Quy định nội dung và mức chi tổ chức các kỳ thi, hội thi và mức chi tổ chức một số hoạt động của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, thay thế Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 10/3/2008.

Quyết định mới này được xây dựng trên cơ sở của Thông tư liên bộ số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT hướng dẫn về mức chi xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực và có thời gian thực hiện từ ngày 1/1/2013.  Mới đây Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 12 khối THPT và giáo dục thường xuyên, chế độ bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm việc được tính theo quyết định mới. Thầy Nguyễn Đắc Vương, giáo viên môn Địa lý, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Sơn Tịnh), giám thị coi thi, cho biết: Hai ngày coi thi, tôi nhận được số tiền thù lao 340.000 đồng. Mức chi trả lần này hơn 1,5 lần so với các lần trước. Xứng đáng công sức của thầy cô giáo đi coi thi".

Theo đó, mức chi phụ cấp trách nhiệm cho Hội đồng/Ban coi thi (Thi tốt nghiệp THPT, Thi tốt nghiệp phổ thông, Thi học sinh giỏi các cấp…) cũng được điều chỉnh, có mức tăng lên từ 1,5 lần đến 3 lần. Cụ thể Chủ tịch Hội đồng coi thi tốt nghiệp THPT chi 265.000 đồng/ ngày/người. Phó chủ tịch Hội đồng chi 250.000 đồng/ngày/người. Ủy viên, thư ký, giám thị chi 210.000 đồng/ngày/người.

Thù lao cho cán bộ chấm thi tốt nghiệp THPT đối với môn tự luận 15.000 đồng/bài. Chấm phúc khảo bài thi tốt nghiệp tăng lên từ 70.000 đồng/ ngày/ người lên 160.000 đồng/ ngày/ người. Chấm thi học sinh giỏi cấp tỉnh:  40.000 đồng/bài. Thưởng học sinh giỏi môn văn hóa các cấp cũng có tăng lên. Cấp tỉnh, giải nhất 800.000 đồng, giải nhì 600.000 đồng, giải ba 400.000 đồng…

Đón nhận Quyết định số 12 của UBND tỉnh về mức chi tổ chức các kỳ thi, hội thi và một số hoạt động của ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, với những điều chỉnh, có tăng lên nhiều, các cán bộ, thầy cô giáo, nhân viên ở các cơ sở giáo dục rất phấn khởi. Thầy Ngô Văn Hải, Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Ba Tơ (Ba Tơ) bày tỏ: "Sự điều chỉnh như vậy là rất cần thiết, sát đúng với thực tế hiện nay, thể hiện sự quan tâm, đầu tư của ngành, của tỉnh đối với sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà. Chi trả xứng đáng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên khi làm nhiệm vụ coi thi, chấm thi, hội thi, tham gia các hoạt động khác…là để ghi nhận, động viện, khích lệ họ làm việc, tham gia  có trách nhiệm, đạt hiệu quả tốt hơn, cao hơn. Kể từ đây sẽ ít còn chuyện giáo viên ngại, sợ đi làm công tác thi nữa".

Thiết nghĩ, khi chế độ bồi dưỡng, chi trả của Nhà nước, của địa phương tăng cao như thế thì cũng yêu cầu, đòi hỏi cán bộ, giáo viên, nhân viên của ngành giáo dục phải làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả cao hơn nữa để xứng đáng với kỳ vọng, mong muốn của chính quyền, nhân dân tỉnh nhà.


     ĐỖ TẤN NGỌC
 


.